Tiếng Anh là ngôn ngữ nói phổ biến nhất ở Thụy Sĩ bên cạnh các quốc ngữ làĐức, Pháp và Italy. Ngoại ngữ mở ra nhiều cánh cửa, mang lại nhiều cơ hội chonhững ai có khả năng biết nhiều ngôn ngữ, ngoài tiếng mẹ đẻ.
Petra Gekeler, giám đốc trung tâm ngoại ngữ tại trường Đại học Basel, chobiết nhu cầu học ngoại ngữ như tiếng Trung Quốc, Nga và Arập rất cao với sốlượng sinh viên theo học đang ngày một gia tăng.
Đối với lớp trẻ hiện nay, khả năng nói được nhiều ngôn ngữ không chỉ tiếngPháp, Italy hay Tây Ban Nha, là rất quan trọng đối với công việc trong tươnglai. Migros Club School, một trong những trường tư lớn ở Thụy Sĩ, có 50 cơ sởgiảng dạy cung cấp 600 khóa học dạy 32 ngôn ngữ trên thế giới bên cạnh các thứtiếng như Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và tiếng Anh.
Daniela Canclini - người chịu trách nhiệm xếp lớp tại Migros Club School,cho biết trong 12 tháng qua, những ngôn ngữ phổ biến nhất thu hút được nhiềusinh viên là tiếng Nga, Bồ Đào Nha, Arập, Hy Lạp, Nhật Bản, Trung Quốc, ThụyĐiển và Thổ Nhĩ Kỳ. Quá nửa số sinh viên theo học các khóa này là vì lý do việclàm, còn lại là vì những lý do cá nhân khác.
Tuy nhiên, công ty chuyên nghiên cứu về nguồn nhân lực Manpower cho rằnghiện chưa có sự thay đổi lớn đối với các công ty vừa và nhỏ mà chiếm tới 99%trong hơn 300.000 công ty ở Thụy Sĩ. Việc biết tiếng Anh, Pháp và Đức vẫn đượcưu tiên, bên cạnh đó nhu cầu đang gia tăng đối với tiếng Trung Quốc và tiếngNga, nhất là trong các lĩnh vực bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng của cáccông ty quốc tế.
Manpower cho biết thêm việc tuyển dụng nhân viên nước ngoài cũng không hẳnlà một giải pháp vì các điều kiện hạn chế cấp giấy phép lao động cho những ngườiđến từ bên ngoài Liên minh châu Âu hoặc Hiệp hội thương mại tự do châu Âu./.