Biểu tình do khủng hoảng kinh tế ở Liban, nhiều người bị thương

Đụng độ giữa những người biểu tình quá khích và lực lượng an ninh, cũng như đụng độ giữa các nhóm biểu tình đã xảy ra tại thủ đô Beirut của Liban, khiến nhiều người bị thương.
Biểu tình do khủng hoảng kinh tế ở Liban, nhiều người bị thương ảnh 1Người biểu tình ở thủ đô Beirut của Liban. (Nguồn: Aljazeera)

Ngày 6/6, hàng trăm người đã đổ xuống đường phố biểu tình tại thủ đô Beirut của Liban, phản đối tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nước này.

Đụng độ giữa những người biểu tình quá khích và lực lượng an ninh, cũng như đụng độ giữa các nhóm biểu tình đã xảy ra, khiến nhiều người bị thương.

Đây là cuộc biểu tình đầu tiên tại Liban kể từ sau khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế đã áp dụng từ giữa tháng 3 để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Đoàn người biểu tình đã tràn ra đường phố và tập trung tại quảng trường Martyrs ở trung tâm thủ đô, chỉ trích chính phủ không có giải pháp cho tình trạng lạm phát và suy thoái trầm trọng hiện nay, đòi được đảm bảo các quyền cơ bản về giáo dục, chăm sóc y tế, việc làm.

Một số người biểu tình quá khích đã đốt thùng rác, ném đá và phá các cửa hàng, buộc lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay để giải tán.

Bên cạnh đó, nhóm người ủng hộ phong trào vũ trang Hezbolla của người Hồi giáo dòng Shiite và nhóm đòi tổ chức này giải tán cũng đụng độ với nhau.

Theo Hội Chữ thập Đỏ Liban, đã có 48 người bị thương do bạo lực trong cuộc biểu tình và 11 người tphải nhập viện.

[Lực lượng an ninh Liban trấn áp người biểu tình ở Beirut]

Liban lâm vào khủng hoảng kinh tế và tài chính nghiêm trọng do chính sách sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm, dẫn đến nợ công vượt mức 86 tỷ USD và buộc Thủ tướng Saad Hariri phải từ chức hồi cuối năm ngoái. Mặc dù chính phủ mới đã nhậm chức tháng Hai vừa qua và thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế, nhưng tình hình hầu như chưa được cải thiện.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Liban là hơn 35%, hơn 45% dân số sống trong nghèo đói. Đồng nội tệ đã mất giá hơn 50% chỉ trong vài tháng, từ tỷ giá chính thức 1.507 bảng Liban đổi 1 USD hiện lên tới 4.000 bảng/USD.

Liban cũng nằm trong nhóm nước có tỷ lệ nợ công cao nhất thế giới, hiện mức nợ công tương đương hơn 170% GDP của nước này.

Đại dịch COVID-19 càng khiến cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.