Bình Định: Xử lý tài xế chở quá tải, chống người thi hành công vụ

Ngoan cố không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, lái xe Đào Văn Tình, sinh năm 1977, quê Thái Bình, còn tăng ga đâm thẳng vào rào chắn, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy.
Bình Định: Xử lý tài xế chở quá tải, chống người thi hành công vụ ảnh 1Phương tiện bị phát hiện và tạm giữ tại huyện Phù Mỹ sau khi bỏ chạy hơn 30km. (Nguồn: An toàn giao thông)

Ngày 17/1, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông huyện Tuy Phước (thuộc PC08, Công an tỉnh Bình Định) cho biết trạm vừa lập biên bản đối với lái xe, chủ xe của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Hùng Hưng (địa chỉ tại tỉnh Thái Bình) về hành vi chở quá số người quy định và củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm “chống người thi hành công vụ” theo quy định.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 15 ngày 16/1, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại km 1216+500 Quốc lộ 1 thuộc thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, nhận được thông tin phản ánh của người dân, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông huyện Tuy Phước đã tiến hành dừng ôtô khách 17B-022.52 để kiểm tra, kiểm soát về người và phương tiện.

Tổ công tác yêu cầu lái xe Đào Văn Tình (sinh năm 1977, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xuống xe, xuất trình giấy tờ liên quan nhưng lái xe Tình cùng chủ xe Đặng Văn Hạnh (sinh năm 1977, trú tỉnh Thái Bình) vẫn ngoan cố không chấp hành, lôi kéo hành khách cùng cản trở.

Đồng thời, lái xe tăng ga đâm thẳng vào rào chắn, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy.

Tại hiện trường chỉ còn lại chủ xe và một hành khách. Tổ công tác đã mời những hai người vào Trạm Cảnh sát giao thông huyện Tuy Phước làm việc, làm rõ những nội dung liên quan.

Thấy vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu của hành vi “chống người thi hành công vụ," Trạm Cảnh sát giao thông huyện Tuy Phước đã xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên đồng thời thành lập Tổ công tác gồm 4 người, phối hợp cùng lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến để kiểm tra, xử lý đối với người và phương tiện nói trên.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi xe khách này di chuyển tới địa phận thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Tổ công tác mới dừng được phương tiện.

Qua làm việc, lái xe đã thừa nhận việc không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông.

[Sử dụng thiết bị ghi lại hình ảnh xe chở hàng quá tải để xử phạt]

Tổ công tác yêu cầu lái xe quay về Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước - nơi lái xe thực hiện hành vi vi phạm - để giải quyết vụ việc vi phạm nhưng lái xe không đồng ý; tiếp tục lôi kéo, kích động hành khách trên xe chống đối.

Lực lượng chức năng kiên trì vận động nhưng lái xe vẫn tiếp tục chống đối và livetream trên mạng xã hội phản ánh những tình tiết không đúng sự thật.

Đến 21 giờ, lái xe và hành khách mới chịu hợp tác đưa xe về trụ sở Công an huyện Phù Mỹ để làm việc. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ."

Theo kết quả trích xuất thiết bị giám sát, ghi hình trên xe, xe khách 17B-022.52 chở 43 người lớn và 6 trẻ em, vượt quá số người được phép chở (34 người).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với lái xe, chủ xe về hành vi chở quá số người quy định.

Ngoài ra, căn cứ vào các tài liệu, các đoạn video clip có dấu hiệu của hành vi vi phạm “chống người thi hành công vụ," cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Phước đã củng cố hồ sơ, tiếp tục làm việc với lái xe Tình để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục