Bình Dương: Một đối tượng mang theo vật giống súng đi cướp ngân hàng

Khi phát hiện đối tượng là một nam thanh niên, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng đóng cửa ngân hàng, tìm cách khống chế thì đối tượng rút một vật giống súng bắn vào lực lượng bảo vệ.
Bình Dương: Một đối tượng mang theo vật giống súng đi cướp ngân hàng ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/4, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xác nhận đang tạm giữ một đối tượng để làm rõ hành vi cướp ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, một nam thanh niên mang theo vật giống súng, đi vào một Chi nhánh ngân hàng lớn trên Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng đe dọa để cướp tiền.

Tuy nhiên, khi phát hiện đối tượng, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng đóng cửa ngân hàng, tìm cách khống chế đối tượng.

Để tẩu thoát, đối tượng đã rút một vật giống súng bắn vào lực lượng bảo vệ nhưng bảo vệ đã khống chế được đối tượng.

Sự việc được thông báo đến Công an huyện Bàu Bàng. Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an huyện đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.

[Phạt tù nhóm mang súng giả đi cướp ngân hàng Vietinbank Hồ Tây]

Trước đó, ngày 5/3, Công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng cướp Ngân hàng Sacombank trên địa bàn vào chiều 3/3.

Nhóm đối tượng (khoảng 3-4 người) đi 2 xe máy tới gần chi nhánh ngân hàng Sacombank ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 thì dừng lại.

Sau đó, 2 nam thanh niên trong nhóm đi vào ngân hàng rồi rút súng (chưa rõ loại) uy hiếp các nhân viên để cướp tiền. Sau đó, 2 thanh niên bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Vào cuộc truy xét, công an trích xuất camera gần hiện trường và xác định nam thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang, khoác áo màu đen cầm súng đe dọa bảo vệ ngân hàng, cướp tiền rồi tẩu thoát.

Người còn lại đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo trắng từ trong ngân hàng đi ra. Sự việc chỉ diễn ra khoảng 1 phút.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục