Bình Dương triển khai gói hỗ trợ 6 tỷ đồng cho công nhân

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã triển khai chương trình hỗ trợ công nhân gặp khó khăn sau sự cố vừa xảy ra khiến nhiều công nhân mất việc với gói hỗ trợ ban đầu hơn 6 tỷ đồng.
Bình Dương triển khai gói hỗ trợ 6 tỷ đồng cho công nhân ảnh 1Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (Bình Dương) đã trở lại làm việc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động đã triển khai chương trình hỗ trợ công nhân gặp khó khăn sau sự cố vừa xảy ra khiến nhiều công nhân mất việc, chờ việc với gói hỗ trợ ban đầu hơn 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của công đoàn cấp trên cơ sở (chưa tính nguồn của công đoàn cơ sở).

Số tiền trên sẽ được chi cho đối tượng là công nhân lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn (cả vợ và chồng mất việc, đang nuôi con nhỏ, bản thân hoặc con bị ốm đau…) với mức hỗ trợ tối đa 300.000 đồng cho công nhân lao động và 500.000 đồng cho đoàn viên công đoàn.

Trước tình hình công nhân gặp khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các cấp công đoàn hạn chế những hoạt động phong trào để tập trung vào những hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân lao động.

Công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất của công nhân lao động để báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh có hướng xử lý kịp thời.

Trong các ngày qua, các Tổ công tác hỗ trợ hoạt động công đoàn cơ sở của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến thăm các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, thăm hỏi, động viên công nhân lao động và tuyên truyền giải thích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động phải bình tĩnh, sáng suốt, kiên quyết không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động tinh thần yêu nước của công nhân nhằm thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Người lao động sớm trở lại làm việc nhằm bảo đảm cuộc sống; nỗ lực khắc phục khó khăn cùng doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, thể hiện sức mạnh đoàn kết tập thể cùng doanh nghiệp bảo vệ tài sản, bảo vệ việc làm; phát hiện và kịp thời báo các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý các phần tử xấu lôi kéo, kích động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương còn phối hợp với các ngành chức năng tỉnh, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để thông tin kịp thời đến người lao động về những thông tin tuyển dụng, nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp để người lao động mất việc, chờ việc chủ động xin việc làm ổn định cuộc sống.

Theo khảo sát của ngành lao động tỉnh, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong năm 2014 lớn hơn số lao động bị mất việc, ngừng việc nên từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ cố gắng giải quyết việc làm cho số lao động đang mất việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục