Bình Phước: Khởi tố 2 đối tượng chống đối CSGT khi đo nồng độ cồn

Khi được yêu cầu đo nồng độ cồn, đối tượng Điểu Đô đã bỏ chạy, đâm vào một chiến sỹ CSGT, còn Vũ Nguyễn Trường Giang thì dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.
Bình Phước: Khởi tố 2 đối tượng chống đối CSGT khi đo nồng độ cồn ảnh 1Đối tượng Đô điều khiển xe tông một chiến sỹ công an ngã ra đường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/5, Công an thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam hình sự đối với Vũ Nguyễn Trường Giang (39 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) và Điểu Đô (29 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 11/4, sau khi đã nhậu, Điểu Đô điều khiển xe máy chở theo một người.

Đến khu vực chốt đo nồng độ cồn do Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thị xã Phước Long lập tại tuyến đường ĐT.741, thuộc khu phố Bình Giang I, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, hai cán bộ Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm trúng Trung úy Nguyễn Hùng Anh, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thị xã Phước Long.

[Khởi tố vụ xe bán tải đâm thiếu tá CSGT cùng 2 người dân tử vong]

Sau cú va chạm, xe của Đô điều khiển bị đổ ra đường, Trung úy Nguyễn Hùng Anh bị ngã và xây xước nhẹ.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, cũng tại điểm chốt đo nồng độ cồn trên, Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của Vũ Nguyễn Trường Giang. Trong lúc đó, Giang đã có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng Công an.

Tại cơ quan công an, Giang và Đô tỏ thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân, mất kiểm soát hành vi nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an thị xã Phước Long đang tạm giữ hai đối tượng để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục