Binh sỹ Afghanistan rời vị trí, Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul

Người phát ngôn lực lượng Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết lực lượng Taliban đã ra lệnh cho các tay súng tiến vào thủ đô sau khi cảnh sát Kabul rời vị trí chiến đấu của họ.
Binh sỹ Afghanistan rời vị trí, Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul ảnh 1Các tay súng Taliban trên một đường phố ở tỉnh Jalalabad, Afghanistan, ngày 15/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn lực lượng Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết các tay súng đã được lệnh tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan.

Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi nhà đàm phán cấp cao của chính phủ Afghanistan xác nhận Tổng thống Ashraf Ghani đã rời đất nước.

Ông Mujahid cho biết lực lượng Taliban đã ra lệnh cho các tay súng tiến vào thủ đô sau khi cảnh sát Kabul rời vị trí chiến đấu của họ.

Trước đó, lực lượng này được lệnh dừng ở cửa ngõ thủ đô “cho đến khi các bên nhất trí được về việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và thỏa đáng.”

Động thái này diễn ra không lâu sau khi ông Abdullah Abdullah, quan chức đứng đầu Hội đồng hòa giải dân tộc tối cao, cho biết Tổng thống Ashraf Ghani đã rời đất nước.

[Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani có thể đã rời khỏi đất nước]

Trong đoạn video đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 15/8, ông Abdullah Abdullah cho biết: “Cựu Tổng thống Afghanistan đã rời đất nước.”

Trước đó, một quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết ông Ghani đã rời đất nước tới Tajikistan.

Liên quan đến điểm đến của ông Ghani, hãng tin RIA dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết không có khả năng ông Ghani sẽ tới Nga.

Moskva cũng khẳng định chưa công nhận Taliban là lực lượng cầm quyền hợp pháp mới tại Afghanistan.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab bày tỏ quan ngại sâu sắc về tương lai của Afghanistan, đồng thời kêu gọi lực lượng Taliban chấm dứt bạo lực khi tiến vào thủ đô Kabul.

Ông nhấn mạnh: “Cộng đồng quốc tế cùng chung thông điệp gửi tới Taliban rằng phải chấm dứt bạo lực và quyền con người phải được bảo vệ.”

Trong bối cảnh các nước đang khẩn trương sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân về nước, NATO cho biết lực lượng này và Mỹ đang bảo đảm an toàn cho sân bay Kabul để đảm bảo việc sơ tán diễn ra an toàn và suôn sẻ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết phần lớn nhân viên ngoại giao Mỹ tại Kabul sẽ được đưa về nước trong một hai ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục