Bộ ba mở rộng cam kết giúp Taliban tiếp cận dịch vụ ngân hàng hợp pháp

Ngoại trưởng Pakistan Shah nhận định nền kinh tế Afghanistan đang bên bờ vực "sụp đổ," đồng thời cảnh báo tình hình tiếp tục xấu đi sẽ hạn chế khả năng điều hành đất nước của chính quyền Taliban.
Bộ ba mở rộng cam kết giúp Taliban tiếp cận dịch vụ ngân hàng hợp pháp ảnh 1Người dân Afghanistan đổi tiền USD sang đồng nội tệ tại điểm giao dịch ngoại hối ở một khu chợ của Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhóm "Bộ ba mở rộng" về Afghanistan ngày 11/11 ra tuyên bố chung thừa nhận quan ngại sâu sắc về các vấn đề thanh khoản nghiêm trọng mà quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt, đồng thời cho biết sẽ tìm cách nới lỏng khả năng tiếp cận với "các dịch vụ ngân hàng hợp pháp."

Tuyên bố chung được đưa ra tại cuộc họp chính thức đầu tiên của nhóm này diễn ra ở thủ đô Islamabad của Pakistan kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào trung tuần tháng Tám vừa qua.

Các nhà ngoại giao Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pakistan kêu gọi Taliban thực hiện "các chính sách ôn hòa và thận trọng," đảm bảo các quyền của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lãnh thổ Afghanistan bị sử dụng để thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

[Hệ thống ngân hàng của Afghanistan đứng trước tương lai bất ổn]

Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi nhận định nền kinh tế Afghanistan đang bên bờ vực "sụp đổ," đồng thời cảnh báo tình hình tiếp tục xấu đi sẽ hạn chế khả năng điều hành đất nước của chính quyền Taliban.

Do đó, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp nối lại hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia Tây Nam Á này, trong đó có việc cho phép Afghanistan tiếp cận các tài sản ở nước ngoài đang bị phong tỏa.

Liên hợp quốc đã nhiều lần cảnh báo rằng Afghanistan đang có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với hơn một nửa dân số đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và hàng triệu người buộc phải lựa chọn giữa di cư và chết đói vào mùa Đông này.

Dự kiến, sau cuộc họp trên, cùng ngày, các quan chức ngoại giao Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pakistan sẽ gặp Ngoại trưởng được chỉ định của chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Amir Khan Muttaqi, người đang thăm Pakistan để thảo luận về quan hệ thương mại và nhiều lĩnh vực khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục