Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố mở lại cửa khẩu với Dải Gaza

Bộ Quốc phòng Israel đưa ra quyết định mở lại cửa khẩu duy nhất với Dải Gaza sau khi các vụ bắn tên lửa từ vùng đất Palestine tạm lắng xuống.
Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố mở lại cửa khẩu với Dải Gaza ảnh 1Người lao động Palestine chờ qua cửa khẩu Erez vào Israel ngày 23/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Bộ Quốc phòng Israel ngày 25/4 cho biết nước này sẽ mở lại cửa khẩu duy nhất với Dải Gaza cho công nhân hai ngày sau khi đóng cửa.

Quyết định này được đưa ra sau khi các vụ bắn tên lửa từ vùng đất Palestine này tạm lắng xuống.

[Israel đóng cửa khẩu duy nhất với Dải Gaza vì các vụ bắn rocket]

Bộ Quốc phòng Israel cho biết: "Sau khi đánh giá tình hình an ninh, quyết định đã được đưa ra kể từ ngày mai. Người lao động và thương nhân sẽ lại được phép từ dải Gaza vào Israel qua cửa khẩu Erez."

12.000 người Palestine có giấy phép nhập cảnh Israel để làm việc.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, “việc mở cửa cho thương nhân và người lao động… được áp dụng cho Dải Gaza với điều kiện tình hình an ninh trong khu vực tiếp tục được duy trì ổn định”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục