Bộ trưởng Năng lượng UAE: Sự sụt giảm của giá dầu khó kéo dài

Bộ trưởng Năng lượng Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Suhail Bin Mohammad Al Mazroui cho rằng sự sụt giảm của giá dầu ít có khả năng tiếp tục kéo dài.
Bộ trưởng Năng lượng UAE: Sự sụt giảm của giá dầu khó kéo dài ảnh 1              Nhà máy lọc dầu của hãng Shell tại Pulau Bukom, Singapore.              (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, Bộ trưởng Năng lượng Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Suhail Bin Mohammad Al Mazroui cho rằng sự sụt giảm của giá dầu ít có khả năng tiếp tục kéo dài.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tương lai Năng lượng thế giới tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi, Bộ trưởng Al Mazroui cho biết, UAE sẽ không thay đổi chiến lược năng lượng của mình do giá dầu sụt giảm.

Ông Al Mazroui cũng cho biết UAE sẽ tiếp tục chiến lược đa dạng hóa cơ cấu năng lượng của mình nhằm sản xuất điện, đồng thời khẳng định rằng quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ này "sẽ không thay đổi vì những gì đang xảy ra với giá dầu."

Hiện UAE đang tiến hành đa dạng hóa cơ cấu năng lượng bằng cách phát triển năng lượng hạt nhân và năng lượng mặt trời. Dự kiến, UAE sẽ đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2017 và ba nhà máy còn lại trong ba năm tiếp theo.

Với tổng kinh phí 20,4 tỷ USD và tổng công suất 5.600 MW, bốn nhà máy điện hạt nhân này sẽ chiếm 25% tổng sản lượng điện của quốc gia vùng Vịnh này vào năm 2020.

Liên quan đến nhu cầu khí đốt tự nhiên, Bộ trưởng Al Mazrouei cho biết UAE hiện nhập khẩu khoảng 50% nhu cầu của mình và sẽ tăng cường nhập khẩu để sản xuất điện.

Tuần trước, ông Al Mazrouei cho biết UAE muốn nhập khẩu nhiều khí đốt hơn từ Qatar thông qua đường ống dẫn Dolphin.

Nhu cầu năng lượng của UAE gia tăng với tốc độ khoảng 9% mỗi năm, cao gấp ba lần mức trung bình của thế giới.

Ngoài điện hạt nhân, UAE cũng đang chú trọng đầu tư các dự án điện mặt trời và đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên mức 5% tổng sản lượng điện vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục