Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha từ chức sau thảm họa cháy rừng

Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Constanca Urbano de Sousa đã từ chức sau khi hơn 100 người thiệt mạng trong 2 thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong những năm gần đây tại quốc gia Nam Âu này.
Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha từ chức sau thảm họa cháy rừng ảnh 1Cháy rừng ở Bồ Đào Nha. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Constanca Urbano de Sousa đã từ chức sau khi hơn 100 người thiệt mạng trong 2 thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong những năm gần đây tại quốc gia Nam Âu này.

Chính phủ Bồ Đào Nha ngày 18/10 cho biết trong đơn từ chức, bà Urbano de Sousa nhấn mạnh sau hàng loạt vụ cháy những ngày gần đây, bà tự nhận thấy không có đủ các điều kiện về chính trị và cá nhân để tiếp tục đảm nhận cương vị Bộ trưởng Nội vụ.

[Thương vong do cháy rừng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tăng mạnh]

Theo thống kê tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong hơn 520 đám cháy rừng xảy ra ở Bồ Đào Nha từ ngày 15/10 đến nay đã lên tới 41 người và có tới 71 người bị thương, trong đó 16 người bị thương nặng.

Nhà chức trách nhận định con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Thảm họa trên xảy ra chỉ 4 tháng sau vụ cháy rừng lịch sử ở Bồ Đào Nha hồi tháng 6 vừa qua khiến 64 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục