Bộ trưởng Nội vụ Qatar và Ai Cập điện đàm lần đầu sau hơn 3 năm

Trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Qatar và Ai Cập sau hơn 3 năm rưỡi, hai bên đã đánh giá lại và thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương.
Bộ trưởng Nội vụ Qatar và Ai Cập điện đàm lần đầu sau hơn 3 năm ảnh 1Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập Mohamed Tawfiq. (Nguồn: egypttoday)

Theo Sputniknews, hãng thông tấn Qatar đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Qatar Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Mahmoud Tawfik.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau hơn 3 năm rưỡi.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá lại và thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương.

[Ai Cập và Qatar nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao]

Hồi tháng Một vừa qua, Ai Cập và Qatar đã quyết định tái thiết lập quan hệ ngoại giao sau khi Qatar và các nước vùng Vịnh ký tuyên bố chung nhằm giải quyết tất cả bất đồng sau hơn 3 năm xung đột.

Trong tháng Hai vừa qua, lãnh đạo Qatar và Ai Cập đã lần đầu tiên hội đàm sau hơn 3 năm rưỡi tại Kuwait nhằm bình thường hóa quan hệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục