Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates thăm Ấn Độ

Trong chuyến thăm 3 ngày, Bộ trưởng Robert Gates đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh và Ngoại trưởng S.M.Krishna.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 19/1 đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ ba ngày.

Ông Gates đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh và Ngoại trưởng S.M.Krishna.

Phát biểu với báo giới sau các cuộc hội đàm, một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các nhà lãnh đạo Ấn Độ chia sẻ quan ngại về các vụ tấn công bạo lực của các phần tử Taliban đang ngày càng gia tăng ở Afghanistan và sẵn sàng tăng viện trợ cho nước này.

Ông Gates cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ. Là nước chi tiêu quốc phòng lớn thứ 10 trên thế giới, Ấn Độ hiện đang xem xét chi thêm hơn 50 tỷ USD trong 5 năm tới nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên cùng đi trên chuyến bay tới New Delhi, Bộ trưởng Gates đã đánh giá cao sự ứng phó của Ấn Độ trước các vụ tấn công Mumbai năm 2008. Ông cho rằng điều này đã giúp kiểm soát những căng thẳng giữa Ấn Độ với Pakistan, đồng thời khẳng định Ấn Độ và Mỹ đều đang đối mặt với nguy cơ chung từ những kẻ cực đoan.

Vấn đề an ninh khu vực, cụ thể là cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy tại Afghanistan và Pakistan, là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với các quan chức cấp cao Ấn Độ.  

Theo giới chức Nhà Trắng, trong chuyến thăm này, ông Gates sẽ thảo luận cách thức mà New Delhi có thể mở rộng vai trò tăng cường an ninh tại Afghanistan và hợp tác chống khủng bố với Washington.

Trong bài viết của ông Gates đăng trên tờ Thời báo Ấn Độ số ra ngày 19/1, ông nêu rõ cam kết 1,3 tỷ USD của Ấn Độ dành cho tái thiết Afghanistan rất quan trọng trong việc đem lại một nước Afghanistan an ninh độc lập hoàn toàn. Ông cũng đề nghị hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa Washington và New Delhi để duy trì ổn định khu vực Nam Á.

Chuyến thăm Ấn Độ của ông Gates diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đang trong tình trạng lạnh nhạt. Mỹ muốn hai quốc gia cùng có vũ khí hạt nhân này giảm bớt căng thẳng để đối phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa chung của các nhóm khủng bố đang tìm cách mở thêm nhiều cuộc tấn công ở cả hai nước.

Quan hệ quốc phòng Mỹ-Ấn đã được mở rộng kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Hai bên đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung hàng năm. Tổng thống Mỹ Barack Obama còn nhận định Ấn Độ là "đối tác quan trọng" trong nhiều vấn đề như biến đổi khí hậu và chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục