Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ có nhiều hoạt động triển khai thường xuyên hơn các máy bay tàng hình và tàu sân bay của Mỹ tới Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup tại cuộc họp báo chung ở Seoul, ngày 31/1/2023. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 31/1 đã tái khẳng định cam kết an ninh "kiên định" và "không lay chuyển" của Mỹ đối với Hàn Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup sau các cuộc hội đàm song phương ở Seoul trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Austin cho biết sẽ có nhiều hoạt động triển khai thường xuyên hơn các máy bay tàng hình và tàu sân bay của Mỹ tới Hàn Quốc.

Ông khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc "vẫn không thay đổi" và Washington "giữ vững cam kết răn đe mở rộng của mình."

Cũng trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh mục tiêu "phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên."

Ông nêu rõ: "Mỹ và Hàn Quốc cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và chúng tôi đã hành động từ lâu để đạt được mục tiêu này.”

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng đề cập đến kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận hàng đầu của các đồng minh để tăng cường khả năng răn đe.

Bộ trưởng Austin đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ-Hàn-Nhật.

Về phần mình, Bộ trưởng Lee Jong-sup cũng cho biết ông nhất trí với người đồng cấp Austin về việc mở rộng quy mô và cường độ các cuộc tập trận chung của các đồng minh.

Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã nhấn mạnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa ba bên theo thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đạt được vào tháng 11 năm ngoái.

Để đạt được mục tiêu đó, hai bên đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán ba bên về quốc phòng "trong thời gian sớm nhất có thể."

[Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến thăm Hàn Quốc]

Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Austin diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự chung cũng như sự phối hợp an ninh ba bên với Tokyo.

Dự kiến Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin sẽ có chuyến công du 4 ngày tới Mỹ trong tuần này để đàm phán về việc củng cố liên minh giữa hai nước nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 31/1 cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Park Jin và người đồng cấp Antony Blinken sẽ có cuộc hội đàm tại Washington vào ngày 3/2.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết hai bên "có kế hoạch thảo luận về cách tăng cường liên minh chiến lược toàn cầu và hợp tác chặt chẽ về các chính sách."

Trong thời gian thăm Mỹ, Ngoại trưởng Park Jin cũng có kế hoạch gặp gỡ các quan chức cấp cao Mỹ, lãnh đạo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) để thảo luận về hợp tác song phương trong các lĩnh vực liên quan đến không gian. 

Chuyến đi của Ngoại trưởng Park Jin là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức Seoul tới Washington trong năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục