Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và ASEAN nhóm họp trong tuần tới

Quan chức Nhật Bản nói: “Đây là cơ hội có ý nghĩa để trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi hy vọng sẽ thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.”
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và ASEAN nhóm họp trong tuần tới ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi (thứ ba từ trái sang) tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại Tokyo, ngày 23/11/2021. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 17/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi thông báo ông sẽ nhóm họp với những người đồng cấp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tuần tới ở Campuchia.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Bộ trưởng Kishi nói: “Đây là cơ hội có ý nghĩa để trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi hy vọng sẽ thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.”

[Đối thoại Shangri-La: Cần những nỗ lực thực chất vì an ninh, hòa bình]

Ngoài việc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản, theo Bộ trưởng Kishi, ông sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với các người đồng cấp của một số nước, trong đó có Campuchia, Indonesia, Brunei và Việt Nam.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hội nghị dự kiến diễn ra ở Campuchia trong hai ngày 21 và 22/6 sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và ASEAN kể từ tháng 11/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục