Brazil hỗ trợ Cuba 450 triệu USD để xây cảng biển

Brazil tài trợ Cuba 450 triệu USD xây bến cảng Mariel, một trong những công trình hạ tầng có vốn đầu tư nước ngoài lớn tại Cuba.
Ngày 1/6, Chủ tịch Cuba Raul Castro và cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva, đang ở thăm Cuba, đã tới thị sát việc xây dựng bến cảnh Mariel, cách Havana 40km về phía Tây.

Dự án hiện đại hóa bến cảng Mariel với vốn đầu tư 600 triệu USD, trong đó phía Brazil tài trợ 450 triệu USD, là một trong những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có vốn đầu tư nước ngoài lớn tại Cuba.

Khi dự án hoàn thành vào năm 2014, bến cảng Mariel sẽ trở thành cảng thương mại lớn nhất Cuba.

Ông Lula da Silva bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 31/5 theo lời mời của Chủ tịch Raul Castro.

Báo chí Cuba đưa tin trong ngày đầu tiên ở thăm Havana, ông Lula da Silva và ông Raul Castro đã có buổi trao đổi thân tình và thảo luận về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Rodrigo Malmierca cũng tham dự buổi hội đàm.

Theo dự kiến, trong thời gian ở thăm Cuba ba ngày, ông Lula da Silva cũng sẽ có buổi gặp mặt với lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro và cộng đồng người Brazil sinh sống tại nước này. Đây là chuyến thăm Cuba lần đầu tiên của ông Lula da Silva kể từ khi ông này hết nhiệm kỳ Tổng thống (2003-2011). Khi còn đương chức, ông Lula da Silva đã bốn lần tới thăm Cuba, chuyến thăm cuối cùng diễn ra vào tháng 2/2010.

Dưới thời Tổng thống Lula da Silva, quan hệ giữa Cuba và Brazil đã được mở rộng đáng kể. Ông Lula da Silva luôn bày tỏ mong muốn Brazil sẽ trở thành đối tác số một trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị của Cuba.

Hai nước hiện đã ký 20 dự án hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, khoáng sản, tài chính công. Brazil hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại Mỹ Latinh, sau Venezuela và đối tác thương mại lớn thứ tư trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục