Đây là vụ bạo lực sắc tộc nghiêm trọng nhất kể từ khi tỉnhKosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Cộng hòa Serbia tháng 2/2008.
Vụ việc xảyra gần cây cầu trên sông Ibar, ranh giới chia cắt thành phố Mitrovica của Kosovothành khu vực phía Nam có đông người gốc Albania sinh sống và khu vực phía Bắccủa người Serbia, khi khoảng 2.000 người gốc Albania biểu tình tại đây để phảnđối cuộc bầu cử địa phương của người Serbia. Hai bên ném đá vào nhau khiến haingười Serbia bị thương.
Bộ trưởng Serbia phụ trách vấn đề Kosovo cáo buộc chínhquyền tỉnh này chỉ đạo và phối hợp thực hiện vụ bạo lực để cản trở các cuộc bầucử của người Serbia.
Một giờ sau, hai nhóm đã rút đi, nhưng các nhân viên thuộcLực lượng an ninh quốc tế ở Kosovo (KFOR) và Lực lượng an ninh châu Âu ở Kosovo(EULEX) vẫn ở lại trên cầu Ibar đề phòng bạo lực leo thang.
Thành phố Mitrovicabị chia cắt thành hai phần từ cách đây 11 năm, sau khi các nhân viên hòa bìnhPháp đến đây để bảo vệ người Serbia trước nguy cơ bị người gốc Albania trả thùvì cuộc thanh lọc sắc tộc năm 1998-1999. Kể từ đó đã có rất nhiều nỗ lực hàn gắnhai miền, nhưng hầu hết đều thất bại./.