British Telecom đã bán 60 chiếc cabin điện thoại nổi tiếng đó do các trạmđiện thoại công cộng ngày một giảm xuống bởi việc sử dụng điện thoại di động giatăng.
“BT đang bán mẫu gốc của những trạm điện thoại K6 màu đỏ bằng kim loạiđược tân trang lại theo tiêu chuẩn cao và đã hoàn thành việc sơn lại với màu đỏvà đen ban đầu,” công ty tuyên bố ngày 26/4. “Giá khởi điểm là 1.950 bảng Anh.”
Được thiết kế vào năm 1936 để kỷ niệm và tưởng niệm 25 năm trị vì của vuaGeorge V, chiếc K6 là trạm điện thoại theo tiêu chuẩn thứ 6 của Anh, nhưng lànhững trạm đầu tiên được lắp đặt trên toàn quốc.
BT đã không bán những trạm điện thoại trực tiếp cho công chúng từ giữanhững năm 1980, khi hàng nghìn chiếc cabin K6 cũ được bán đấu giá như là mộtphần của chương trình hiện đại hóa và mở rộng trạm điện thoại công cộng.
Katherine Ainley, tổng giám đốc của BT Payphones, đề nghị việc mua mộtchiếc như “một món quà cho người mà bạn biết rằng đã có đủ mọi thứ.”
“Giờ bạn có thể mua một biểu tượng thiết kế của thế kỷ 20 vốn rất nổitiếng trên toàn thế giới để đặt trong nhà hay trong vườn của bạn,” bà nói.
BT đã thêm wifi và dịch vụ máy rút tiền tại các trạm điện thoại trong mộtnỗ lực để ngăn chúng trở nên lỗi thời, nhưng người khổng lồ viễn thông này chobiết các cuộc điện thoại công cộng đã giảm đến 80% trong vòng năm năm qua.
Trong khi khoảng 51.500 hộp điện thoại trả tiền vẫn còn được sử dụng tạiAnh, bao gồm 11.000 cabin điện thoại màu đỏ, thì khoảng 60% trong số chúng bịmất tiền, thông tin trên cho biết thêm.
Trong chiến dịch Adopt a Kiosk, những buồng điện thoại ngừng hoạt độngtrên toàn nước Anh đã được trang bị thêm máy khử rung tim trợ giúp cuộc sống,được chuyển vào những thư viện công cộng nhỏ, và trong một trường hợp, được sửdụng làm một quán rượu một đêm./.