Các bên tại Sudan ký thỏa thuận sơ bộ chấm dứt khủng hoảng chính trị

Thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng dựa trên đề xuất của Hiệp hội Luật sư Sudan và được tiến hành đàm phán với sự hiện diện của các quan chức Liên hợp quốc, nhà ngoại giao phương Tây, Saudi Arabia, UAE.
Các bên tại Sudan ký thỏa thuận sơ bộ chấm dứt khủng hoảng chính trị ảnh 1Tướng Abdel Fattah Al Burhan (giữa), Tướng Mohamed Hamdan Dagalo (thứ 2 trái) cùng đại diện một số nhóm dân sự sau lễ ký tại Khartoum, Sudan, ngày 5/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/12, quân đội Sudan và lãnh đạo các nhóm dân sự đã ký thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Bắc Phi này.

Thỏa thuận được ký bởi Tướng Abdel Fattah Al Burhan - người lãnh đạo cuộc đảo chính hồi năm ngoái, Tướng Mohamed Hamdan Dagalo - lãnh đạo thứ hai trong Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan, cùng đại diện một số nhóm dân sự, trong đó có Lực lượng tự do và thay đổi (FFC).

Tham dự lễ ký còn có đặc phái viên Liên hợp quốc Volker Perthes và Đại sứ Liên minh châu Phi (AU) Mohamed Belaish.

Thỏa thuận này dựa trên đề xuất của Hiệp hội Luật sư Sudan và được tiến hành đàm phán với sự hiện diện của các quan chức Liên hợp quốc, các nhà ngoại giao phương Tây, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). 

FFC nêu rõ trong giai đoạn đầu, thỏa thuận khung này sẽ đặt nền tảng cho việc thiết lập chính quyền chuyển tiếp dân sự.

Thỏa thuận cuối cùng nhằm giải quyết các vấn đề như tư pháp trong giai đoạn chuyển tiếp và cải cách đối với quân đội sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới.

Mỹ và các nước đối tác đã hoan nghênh thỏa thuận trên, đồng thời hối thúc các bên nỗ lực hoàn tất các cuộc đàm phán về việc thành lập chính quyền dân sự mới.

Trong tuyên bố chung, Na Uy, Saudi Arabia, UAE, Anh và Mỹ  khẳng định đây là nhân tố then chốt giúp nối lại viện trợ phát triển quốc tế và thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn giữa Chính phủ Sudan và các đối tác quốc tế.

[Sudan: Hơn 500 người thương vong do xung đột giữa các bộ lạc]

Theo tuyên bố, các nước này đang làm việc với các đối tác để xúc tiến hỗ trợ kinh tế cho một chính phủ chuyển tiếp dân sự, hướng tới giải quyết những thách thức mà Sudan đang đối mặt.

Quân đội Sudan lên nắm quyền trong cuộc đảo chính hồi tháng 10 năm ngoái, chấm dứt thỏa thuận chia sẻ quyền lực với các đảng dân sự và đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn cả về chính trị và kinh tế.

Nhiều tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, AU và các cường quốc đã thúc đẩy các nỗ lực để giúp ổn định lại tình hình ở quốc gia này.

Ngày 16/9, Tướng Mohamed Hamdan Dagalo đã ra tuyên bố cho biết các nhà lãnh đạo quân đội nước này đã đồng ý trên nguyên tắc về việc sẽ bầu ra một chính quyền dân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục