Các CEO ủng hộ chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden đã có cuộc gặp các Giám đốc điều hành (CEO) General Motors, Ford, Microsoft, Etsy, Salesforce và các công ty khác tại Nhà Trắng vào ngày 26/1.
Các CEO ủng hộ chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo doanh nghiệp, khi ông đang thúc đẩy trở lại Kế hoạch xây dựng lại tốt hơn, với các biện pháp chi tiêu và tăng thuế trị giá gần 2.000 tỷ USD.

Ông Biden đã có cuộc gặp các Giám đốc điều hành (CEO) General Motors, Ford, Microsoft, Etsy, Salesforce và các công ty khác tại Nhà Trắng vào ngày 26/1.

Ông nhấn mạnh đến những lợi ích của việc tăng đầu tư cho các vấn đề về khí hậu, chế tạo và chăm sóc trẻ em.

[Tổng thống Mỹ: Kiềm chế lạm phát sẽ "là một chặng đường dài"]

Tổng thống đề cập tới những lợi ích của việc trợ cấp chăm sóc trẻ em và phổ cập mẫu giáo khi nói với CEO của nhà sản xuất động cơ Cummins, Tom Linebarger.

Ông Linebarger nói chăm sóc trẻ em là một gánh nặng lớn với những bậc cha mẹ làm việc tại công ty của ông và đó rõ ràng là một vấn đề cần giải quyết.

Vẫn chưa rõ thời điểm Quốc hội xem xét kế hoạch của ông Biden, sau khi thượng nghị sỹ của bang West Virginia, Joe Manchin, người nắm lá phiếu quan trọng về phía đảng Dân chủ tại Thượng viện, phản đối kế hoạch trên do lo ngại về tác động đến nợ công và lạm phát.

Ông Manchin cũng không ủng hộ kế hoạch của ông Biden về việc tiếp tục cấp tín dụng thuế trẻ em và trợ cấp hàng tháng theo gói hỗ trợ trong đại dịch.

Quốc hội Mỹ cũng sẽ thảo luận về các vấn đề khác trong kế hoạch trên như thỏa thuận cấp 52 tỷ USD nhằm thúc đẩy sản xuất chip trong bối cảnh thiếu nguồn cung.

CEO của General Motors, Mary Barra, nhấn mạnh công ty này đang phát triển xe điện và việc tài trợ cho các nhà sản xuất chip là cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.

Đồng USD. (Ảnh: Getty Images)

Đồng USD đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp

Từ đầu tháng 12 đến nay, USD đã mất 1,1% giá trị và giảm hơn 9% kể từ đầu năm 2025, hướng tới mức giảm cả năm mạnh nhất kể từ năm 2017; đồng USD suy yếu phần lớn do tác động khi Fed cắt giảm lãi suất.