Các địa phương tập trung truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19

Quảng Ninh ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khi Lào Cai có 1 ca nhiễm mới trong cộng đồng, Hà Giang có nhiều ổ dịch mới với 8/11 huyện, thành phố có các ca dương tính.
Các địa phương tập trung truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19 ảnh 1Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thiết lập vùng phong tỏa tạm thời để cách ly y tế toàn bộ thôn Lâm Xá 1. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Các địa phương như Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang, Hưng Yên, Đà Nẵng... đang tập trung truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19.

Quảng Ninh ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến 18 giờ ngày 4/11, tại Quảng Ninh ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 4 địa phương: thị xã Đông Triều 7 trường hợp; các thành phố Uông Bí, Hạ Long và Cẩm Phả, mỗi địa phương có 1 trường hợp.

Tại Đông Triều và Uông Bí, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho các trường hợp có liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây (Đông Triều) và Công ty Giày da Sao Vàng (Uông Bí) gồm 144 trường hợp F1, 1659 các trường hợp liên quan.

Ngày 4/11, Sở Y tế Quảng Ninh tiếp tục tăng cường 300 cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh và 150 cán bộ y tế Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh tham gia hỗ trợ công tác truy vết và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Từ 18 giờ, ngày 4/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nâng cấp độ dịch COVID-19 của xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, lên cấp độ 3 (tương ứng với "vùng cam").

Đông Triều đã kích hoạt các kịch bản phòng, chống dịch tương ứng với cấp độ dịch, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội, không để lây lan dịch trong cộng đồng.

Tổng số xét nghiệm toàn tỉnh trong ngày 4/11 là 8.960 lượt người. Tích lũy xét nghiệm từ ngày 11/8/2021 đến nay là gần 569.000 lượt người. Tổng đợt tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 đến nay là 18 đợt. Lũy tích vaccine đã tiêm là 1.965.928 mũi, trong đó mũi 1 là 1.079.296; mũi 2 là 886.632.

Lào Cai có 1 ca nhiễm mới trong cộng đồng

Tối 4/11, Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương đang khẩn trương truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 liên quan đến 1 ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Cụ thể, nam bệnh nhân có mã số BN946696 lưu trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, có lịch sử di chuyển khá phức tạp.

Từ ngày 22-28/10/2021, bệnh nhân ở tỉnh Hà Giang. Từ ngày 28/10- 3/11/2021, bệnh nhân bán hàng rong trên địa bàn xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên).

Đến ngày 4/11, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, chảy nước mũi và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, bệnh nhân được cách ly ngay tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

Ngày 4/11, bệnh nhân lấy mẫu test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, bệnh nhân được xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR khẳng định mắc COVID-19. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Các cơ quan chức năng đã tăng cường truy vết được 91 trường hợp F1 và 75 trường hợp F2. Hiện, các trường hợp F1, F2 đã được cách ly theo quy định.

Nhận định sơ bộ ban đầu của các cơ quan chức năng, nguồn lây nhiễm của ca bệnh có thể từ tỉnh Hà Giang (do di chuyển nhiều nơi, ở nhiều ngày tại Hà Giang, địa phương đang có ca bệnh tại cộng đồng).

[Thêm nhiều ca mắc COVID-19, Điện Biên khoanh vùng, dập dịch]

Lào Cai đã thành lập đoàn chuyên gia, điều tra, giám sát, xét nghiệm phòng, chống dịch phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền huyện Bảo Yên triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; phong tỏa các khu vực bệnh nhân đã đến để điều tra, truy vết các trường hợp liên quan; chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Dã chiến số 1 cách ly, điều trị theo quy định.

Như vậy, ngày 4/11, Lào Cai ghi nhận thêm 5 ca mắc mới, trong đó, 4 ca bệnh là các công dân trở về từ Đồng Nai và Bình Dương đã được cách ly tập trung ngay, không có sự xâm nhập vào địa bàn Lào Cai.

Tính đến 18h ngày 4/11, Lào Cai có tổng cộng 143 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 122 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện. Hiện còn 21 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại địa phương.

Hà Giang có nhiều ổ dịch mới

Dịch COVID-19 tại tỉnh Hà Giang đang có diễn biến phức tạp, hiện toàn tỉnh có 8/11 huyện, thành phố có các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, đáng chú ý là có nhiều ổ dịch mới phát sinh.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hà Giang, chỉ tính riêng ngày 4/11, tỉnh Hà Giang ghi nhận thêm 47 ca mắc mới, nâng tổng số ca trong cộng đồng từ ngày 25/10/2021 đến nay lên tới 543 ca. Hiện đã có 8/11 huyện, thành phố công bố có dịch COVID-19.

Các địa phương tập trung truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19 ảnh 2Chốt phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Giang. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Nhiều địa phương xuất hiện ổ dịch mới trong cộng đồng tập trung như: Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang; Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang); thôn Minh Tiến và thôn Khâu Trà thuộc xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên); thôn Khâu Bủng, xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ); hai xã Ngọc Long và xã Sủng Thài (huyện Yên Minh).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng vừa công bố phân loại cấp độ dịch của tỉnh lên nguy cơ cấp 2 - "vùng vàng"; đối với cấp xã, phường, thị trấn: có 6 đơn thuộc "vùng đỏ", 1 đơn vị vùng vàng, 5 đơn vị "vùng cam," còn lại 181 đơn vị "vùng xanh."

Dịch COVID-19 ở Hưng Yên diễn biến phức tạp

Tối 4/11, tỉnh Hưng Yên có công điện hỏa tốc, chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Từ ngày 3-4/11, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hưng Yên có nhiều diễn biến phức tạp với 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 4 ổ dịch: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; phường An Tảo, thành phố Hưng Yên; xã Đình Dù (Văn Lâm); thôn Vĩnh Tiến, xã Đồng Thanh (Kim Động).

Trước tình trạng trên, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan: khẩn trương chỉ đạo rà soát người dân trên địa bàn từng đến quán cháo nhà số 337, gần ngõ 335 Lê Văn Lương, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên; người đến khám, điều trị, thăm bệnh nhân, cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 25/10; yêu cầu khai báo y tế, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà và xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, các huyện Văn Lâm, Kim Động và các địa phương có dịch kịp thời khoanh vùng, phong tỏa các ổ dịch với quy mô phù hợp; tổ chức xét nghiệm thường xuyên để sàng lọc F0.

Riêng đối với các ổ dịch tại phường An Tảo và Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện xét nghiệm sàng lọc trong phạm vi bán kính 1km; thực hiện xét nghiệm nhân viên các cơ sở cung cấp dịch vụ đông người, các đối tượng và khu vực nguy cơ cao trên địa bàn; chủ động áp dụng linh hoạt các biện pháp hạn chế tập trung đông người, các dịch vụ, hoạt động trên địa bàn phù hợp để tăng hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Đà Nẵng: Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương tại Cảng cá Thọ Quang

Tối 4/11, quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) đã huy động hơn 40 nhân viên y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Bác sỹ Ngô Văn Đình Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 M.T.D (nữ, trú tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, sinh năm 1975) đã từng đến Cảng cá Thọ Quang để buôn bán vào ngày 1/11, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại cảng cá.

Theo ông Hoài, chị D. đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên ca bệnh này có hàm lượng virus SARS-CoV-2 trong người cao nên khả năng lây nhiễm trong cộng đồng cao.

Lực lượng y tế quận Sơn Trà xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm (từ 21 giờ ngày 4/11 đến 4 giờ ngày 5/11) cho khoảng 2.500 đến 3.000 người dân nhằm nhanh chóng bóc tách các ca mắc COVID-19 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn ổ dịch bùng phát tại cảng cá.

Trước đó, vào ngày 1/10, Cảng cá Thọ Quang chính thức mở cửa trở lại sau 2 tháng đóng cửa để phòng dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết tính từ 13 giờ ngày 3/11 đến 13 giờ ngày 4/11, thành phố ghi nhận 13 ca mắc COVID-19.

Trong số đó, 2 ca đã cách ly tập trung tại cơ sở y tế, 8 ca cách ly tại nhà, 3 ca chưa cách ly. Tính từ ngày 10/7 đến nay, thành phố ghi nhận 4.745 ca mắc COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục