Các hoạt động Ngày châu Phi tại Hà Nội sẽ trở lại sau 5 năm gián đoạn

Ngày châu Phi được xem là cơ hội để giới thiệu các nền văn hóa và truyền thống đa dạng của các quốc gia châu Phi và sự phát triển kinh tế-xã hội ở châu lục này.
Các hoạt động Ngày châu Phi tại Hà Nội sẽ trở lại sau 5 năm gián đoạn ảnh 1Các nhà ngoại giao châu Phi trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 19/5. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đại sứ quán các nước châu Phi tại Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày châu Phi tại Hà Nội vào 25/5 tới, đánh dấu sự trở lại của hoạt động này sau 5 năm gián đoạn, cũng là dấu mốc đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày châu Phi (25/5/1963-25/5/2023).

Đây là cơ hội để giới thiệu các nền văn hóa và truyền thống đa dạng của các quốc gia châu Phi và sự phát triển kinh tế xã hội ở châu lục này.

Theo Đại sứ Maroc tại Việt Nam, ông Jamale Chouaibi, một buổi lễ long trọng sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện Đại sứ quán 8 nước châu Phi: Algeria, Angola, Ai Cập, Libya, Maroc, Mozambique, Nigeria và Nam Phi.

Buổi lễ có ý nghĩa quảng bá hình ảnh các quốc gia châu Phi, giới thiệu văn hóa, ẩm thực châu Phi, thu hút sự tham gia của các nhà ngoại giao, các nhà nghiên cứu, giới nghệ sỹ…

Đại sứ các nước châu Phi tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác nhiều mặt giữa các nước châu Phi và Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.

Một hoạt động không kém phần quan trọng là hội thảo “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA): Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam.”

[Đại sứ Maroc: Nhiều khán giả Việt Nam đang ủng hộ Maroc tại World Cup]

Theo ông Jamale Chouaibi, các hoạt động Ngày châu Phi năm nay như một sự nhắc nhớ rằng châu Phi đang hiện diện tại Việt Nam như một khối thống nhất. Sau một thời gian dài bị gián đoạn, Ngày châu Phi đã trở lại và mỗi năm, hoạt động này sẽ diễn ra với một chủ đề để cộng đồng quốc tế và Việt Nam hiểu hơn về các quốc gia châu Phi.

“Năm nay, chúng tôi chọn chủ đề về AfCFTA, những năm tới có thể sẽ là các vấn đề về phụ nữ và các hoạt động của giới trẻ. Châu Phi là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Chúng tôi tự tin về nền nghệ thuật, ẩm thực và những vũ điệu của mình. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tổ chức Ngày châu Phi đều đặn hàng năm và sẽ làm tốt hơn năm nay,” ông Jamale Chouaibi bày tỏ./.

Vào những năm 50, 60 của thế kỷ 20, phong trào đấu giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ trên thế giới, trong đó có châu Phi. Nhiều nước châu Phi đã lần lượt giành được độc lập dân tộc, từ đó nảy sinh nhu cầu có một tổ chức đại diện tiếng nói chung của nhân dân châu Phi, nhằm thống nhất và đoàn kết lục địa này thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phối hợp và thúc đẩy hợp tác, phát triển, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các thành viên và hợp tác quốc tế.

Ngày 25/5/1963, lãnh đạo các nước châu Phi đã tham dự Hội nghị cấp cao các nước châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia và quyết định thành lập Tổ chức Thống nhất châu Phi (tiền thân của Liên minh châu Phi ngày nay). Từ đó, 25/5 trở thành Ngày châu Phi.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục