Các nước kêu gọi những phe phái tại Libya tổ chức bầu cử theo kế hoạch

Đại sứ quán Pháp, Đức, Italy, Anh và Mỹ tại Libya cho rằng số lượng lớn đơn đăng tham ký tranh cử là bằng chứng về quyết tâm của người dân Libya tham gia tích cực vào tiến trình thúc đẩy hòa bình.
Các nước kêu gọi những phe phái tại Libya tổ chức bầu cử theo kế hoạch ảnh 1Thủ tướng lâm thời Libya Abdul Hamid al-Dbeibah tuyên bố tranh cử tổng thống trong cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban bầu cử quốc gia cấp cao ở Tripoli ngày 21/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, Đại sứ quán các nước Pháp, Đức, Italy, Anh và Mỹ tại Libya ngày 25/11 đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi tất các phe phái chính trị tại Libya tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tự do và công bằng vào ngày 24/12 tới, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế khuyến khích và hỗ trợ quá trình chuyển đổi tại nước này.

Tuyên bố chung của đại sứ quán các nước nói trên cho rằng số lượng lớn đơn đăng tham ký tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là một bằng chứng nữa cho thấy quyết tâm của người dân Libya tham gia tích cực vào tiến trình thúc đẩy hòa bình.

Tuyên bố chung cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với nhà chức trách Libya trong việc xem xét tư cách pháp lý của các ứng cử viên, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quyết định của họ.

Tuyên bố chung cũng hoan nghênh nỗ lực của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cấp cao (HNEC) của Libya trong việc chuẩn bị cơ sở kỹ thuật để các cuộc bầu cử diễn ra thành công và hối thúc HNEC chính thức hóa kế hoạch bầu cử đầy đủ.

[Việt Nam kêu gọi Libya bầu cử đúng hạn và thành công]

Trước đó, HNEC đã công bố danh sách sơ bộ gồm 73 ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, trong đó có Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya Abdul Hamid Dbeibah và Tướng Khalifa Haftar - Chỉ huy lực lượng Quân đội Quốc gia Libya đóng ở miền Đông.

Bên cạnh đó, HNEC cũng công bố danh sách 25 ứng cử viên bị loại do không đáp ứng được các điều kiện pháp lý.

Danh sách này gồm có ông Saif al-Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi và cựu Thủ tướng Ali Zeidan.

HNEC cho hay các ứng cử viên có thể kháng nghị đối với các quyết định nói trên trong vòng 12 ngày theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục