Các nước Tây Bán cầu kêu gọi nỗ lực ngăn chặn hành động khủng bố

Các nước khu vực Tây Bán cầu đã lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, cho rằng vấn nạn này đã đe dọa đến an ninh và hòa bình của các nước cũng như cộng đồng quốc tế.
Các nước Tây Bán cầu kêu gọi nỗ lực ngăn chặn hành động khủng bố ảnh 1Ngoại trưởng các nước chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị ở Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/7, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng các nước Tây Bán cầu về chống khủng bố lần thứ hai. Hội nghị đã kết thúc cùng ngày với một tuyên bố chung, trong đó các bên tham gia kêu gọi nỗ lực ngăn chặn những hành động khủng bố.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và với bất kỳ động cơ nào. Các nước nhấn mạnh rằng chủ nghĩa khủng bố đã và đang gây ra mối đe dọa đến an ninh và hòa bình của các nước cũng như cộng đồng quốc tế. Các nước tham gia cũng nhất trí rằng mọi nỗ lực của cá nhân và cộng đồng trong cuộc chiến chống khủng bố cần phải được tiến hành dựa theo luật pháp quốc tế.

[Chính phủ Argentina lập cơ sở dữ liệu quốc gia về khủng bố]

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa thực sự đối với các nước Tây Bán cầu, đồng thời cảnh báo mối đe dọa này liên tục "biến đổi". Do vậy, ông Pompeo kêu gọi các nước tăng cường chia sẻ thông tin cũng như kinh nghiệm trong cuộc chiến chống khủng bố. 

Ngoại trưởng Argentina Jorge Faurie đồng ý với quan điểm cuả người đồng cấp Mỹ, cho rằng các hành động khủng bố chỉ gây đau thương  cho người dân. Ông Faurie khẳng định cuộc chiến chống khủng bố cần dựa vào sự hợp tác đa phương và tất cả các nước cần được tiếp nhận thông tin, cảnh báo và chia sẻ giải pháp nhằm xóa sổ tận gốc "hiện tượng đẫm máu" này.

Hội nghị Bộ trưởng các nước Tây Bán cầu về chống khủng bố lần thứ hai có sự tham gia của đại diện từ Bahamas, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Mỹ, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Paraguay và Peru. Dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng các nước Tây Bán cầu về chống khủng bố lần thứ ba sẽ diễn tại Colombia vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.