Campuchia cảnh báo xem xét lại kế hoạch hòa bình với Myanmar

Khối 10 thành viên ASEAN đã thúc đẩy Myanmar tuân thủ một kế hoạch hòa bình 5 điểm, đạt đồng thuận vào năm ngoái, và đã lên án vụ hành quyết 4 nhà hoạt động dân chủ gần đây của quân đội.
Campuchia cảnh báo xem xét lại kế hoạch hòa bình với Myanmar ảnh 1Binh sỹ gác tại một điểm kiểm soát ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 3/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ buộc phải xem xét lại kế hoạch hòa bình, đã được nhất trí với Myanmar, nếu giới lãnh đạo quân sự nước này tiến hành thêm các vụ hành quyết tù nhân.

Khối 10 thành viên đã thúc đẩy Myanmar tuân thủ một kế hoạch hòa bình 5 điểm, đạt đồng thuận vào năm ngoái, và đã lên án vụ hành quyết 4 nhà hoạt động dân chủ gần đây của quân đội.

[Campuchia tổ chức Hội nghị AMM-55 và các cuộc họp liên quan]

Campuchia hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN và ông Hun Sen đang có bài phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Phnom Penh.

AMM lần thứ 55 và các cuộc họp liên quan gồm Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Hội nghị giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đại diện của Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR), Hội nghị AMM lần thứ 55, Hội nghị PMC+1, Hội nghị ASEAN+3 (APT) lần thứ 23, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12 và Diễn đàn khu vực (ARF) lần thứ 29./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.