Tại Olympic mùa Đông diễn ra ở thành phố Vancouver lần này, đoàn chủ nhàCanada gồm 206 vận động viên, trong đó có 112 vận động viên lần đầu tiên tranhtài tại đấu trường Olympic. Các quan chức thể thao Canada đều khẳng định rõ ràngmục tiêu vươn lên đứng đầu toàn đoàn về huy chương, vượt qua các cường quốc thểthao mùa Đông như Đức và Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Canada Michael Chambers cho rằng mục tiêu này rấttham vọng nhưng Canada hoàn toàn nằm có khả năng đạt được vì đây là lần thứ 3Olympic mùa Đông diễn ra ở Canada sau các năm 1976 ở Montreal và 1988 ở Calgary.
Ông Chambers tự tin tuyên bố: "Nếu như bạn không đặt cho mình một mục tiêunào đó, bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. Các vận động viên của chúng tôi đều sẵnsàng cho các cuộc chinh phục thử thách lần này". Tại Olympic mùa Đông 2006 diễnra ở thành phố Torino (Italy), đoàn Canada xếp ở vị trí thứ 5, sau đoàn Đức, Mỹ,Áo và Nga.
Ông Nathalie Lambert, Trưởng đoàn thể thao Canada, cho rằng việc đặt mụctiêu vượt qua các cường quốc thể thao mùa Đông khác trong bảng tổng sắp huychương có nghĩa người dân Canada bắt đầu thay đổi về nhận thức.
Ông cho biết các vận động viên Canada lần này đều thể hiện quyết tâm chiếnthắng rất lớn. Đây là điều đáng khích lệ./.