Canada sẽ chia sẻ dữ liệu radar giám sát với Mỹ

Canada đồng ý cung cấp Mỹ dữ liệu thu được từ hệ thống radar giám sát nhằm hỗ trợ việc phát hiện "sự xâm nhập bất hợp pháp vào Mỹ."
Báo Công dân Ottawa ngày 18/5 cho biết Canada đã đồng ý cung cấp cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ những dữ liệu thu được từ hệ thống radar giám sát trong bối cảnh giới chức Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng các máy bay tầm thấp để buôn lậu ma túy qua biên giới Canada-Mỹ.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban an ninh biên giới thuộc Thượng viện Mỹ, ông Alan Bersin, phụ trách Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ, cho biết bắt đầu từ tháng 11/2011, dữ liệu từ 22 trạm radar của Canada sẽ được gửi cho Trung tâm tác chiến Không quân và Hải quân Mỹ tại Riverside, California, nhằm hỗ trợ việc phát hiện "sự xâm nhập bất hợp pháp vào Mỹ."

Các radar của Canada được sử dụng để lấp khoảng trống trong hệ thống giám sát hiện nay của Mỹ.

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ và Canada vẫn chia sẻ dữ liệu giám sát radar thông qua Bộ chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (Norad). Thỏa thuận mới trên là một phần của cuộc thương thuyết giữa Cơ quan hàng không liên bang Mỹ và NAV Canada, công ty tư nhân đang điều hành hệ thống kiểm soát không lưu của Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục