Cảnh sát Biển Việt Nam luyện tập ứng phó sự cố tràn dầu với Bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Chiều 5/4, ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 (Cảnh sát Biển Việt Nam) và Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tổ chức luyện tập chung về công tác ứng phó sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ.

Tàu CSB 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu Sumadra Paheredar-ICG 202 của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tiến hành hiệp đồng phun vòi rồng dập tắt đám cháy trên biển. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TXVN)
Tàu CSB 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu Sumadra Paheredar-ICG 202 của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tiến hành hiệp đồng phun vòi rồng dập tắt đám cháy trên biển. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TXVN)

Chiều 5/4, trên vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thuộc Cảnh sát Biển Việt Nam, phối hợp với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tổ chức luyện tập chung về công tác ứng phó sự cố tràn dầu, xử lý ô nhiễm môi trường và công tác tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ, chữa cháy trên biển với sự tham gia của tàu CSB 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và tàu Sumadra Paheredar-ICG 202 thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Tình huống giả định có sự cố tràn dầu xảy ra trên vùng biển quốc tế, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, môi trường. Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp ngay lập tức được kích hoạt và tất cả các thủy thủ trên tàu được thông báo triển khai nhiệm vụ ứng phó phó sự cố tràn dầu.

Tàu CSB 8005 và tàu Sumadra Paheredar-ICG 202 được điều động tham gia xử lý sự cố tràn dầu. Cùng với các trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng trên tàu, các cán bộ sĩ quan cùng thủy thủ hai lực lượng đã phối hợp, triển khai đồng bộ công tác kỹ thuật xử lý sự cố tràn dầu theo quy trình khoa học, nghiêm ngặt; tổ chức khoanh vùng, xử lý, thu gom triệt để lượng dầu tràn ra biển hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Trong quá trình thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu kết thúc, hai tàu của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và Bảo vệ bờ biển Ấn Độ nhận được tín hiệu SOS của một tàu đang bị hỏa hoạn trên biển.

Tàu CSB 8005 và tàu Sumadra Paheredar-ICG 202 tăng tốc đến tiếp cận hiện trường, tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành hiệp đồng phun vòi rồng dập tắt đám cháy.

Trong quá trình chữa cháy, các thủy thủ tàu bị nạn đã nhảy xuống biển để thoát thân. Khi phát hiện người trôi trên biển, các tàu nhanh chống xác định tọa độ và khẩn trương triển khai hạ xuồng cao tốc tiếp cận người bị nạn và đưa người bị nạn lên tàu tiếp hành cấp cứu ổn định sức khỏe hoàn thành xuất sắc công tác luyện tập chung về công tác ứng phó sự cố tràn dầu, xử lý ô nhiễm môi trường trên biển và công tác tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ, chữa cháy trên biển. Kết thúc nhiệm vụ hai tàu đã làm ghi thức chào nhau trên biển và tiếp tục hành trình thực hiện các nhiệm vụ khác.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đây là hoạt động thiết thực để lực lượng hai nước giao lưu, học hỏi lẫn nhau về khả năng xử lý các tình huống của đội ngũ cán bộ tàu và hành động của thủy thủ trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu, xử lý ô nhiễm môi trường và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đồng thời, giúp cán bộ, sỹ quan hai nước có thêm những kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh, ứng phó với các sự cố trên biển; rèn luyện cho cán bộ, chiến sỹ tính chủ động, sáng tạo, khả năng hành động, bản lĩnh, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy trong thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục