Cảnh sát Campuchia bắt giữ hơn 200 công dân Trung Quốc

Theo AP, Cảnh sát Campuchia ngày 26/11 đã bắt giữ hơn 200 công dân Trung Quốc bị cáo buộc lừa đảo người dân tại Trung Quốc qua mạng Internet.
Cảnh sát Campuchia bắt giữ hơn 200 công dân Trung Quốc ảnh 1Một nhóm tội phạm người Trung Quốc bị bắt giữ ở Campuchia năm 2016. (Nguồn: AFP)

Theo AP, Cảnh sát Campuchia ngày 26/11 đã bắt giữ hơn 200 công dân Trung Quốc bị cáo buộc lừa đảo người dân tại Trung Quốc qua mạng Internet.

Tướng Y Sok Khy, Vụ trưởng Vụ chống khủng bố và Tội phạm xuyên quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, có 36 phụ nữ trong số 235 người Trung Quốc bị bắt giữ tại 3 làng khác nhau thuộc tỉnh Takeo, phía Nam thủ đô Phnom Penh.

[Malaysia bắt gần 100 người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại]

Theo Tướng Y Sok Khy, vụ bắt giữ được tiến hành sau nhiều tháng theo dõi và điều tra. Các nghi phạm được đưa tới Phnom Penh để thẩm vấn thêm và sẽ bị trục xuất về Trung Quốc.

Các vụ lừa đảo trực tuyến do các băng nhóm Trung Quốc thực hiện từ các quốc gia nước ngoài nhằm vào Trung Quốc Đại lục thường xảy ra ở khắp khu vực Đông Nam Á hay thậm chí ở Kenya và Tây Ban Nha. Kể từ năm 2012, Campuchia đã bắt giữ và trục xuất ít nhất 1.000 người ở Trung Quốc Đại lục và Đài Loan được cho là liên quan tới những âm mưu tương tự.

Điều này gây tranh cãi do các nghi phạm tới từ Đài Loan thường bị trục xuất thẳng về Trung Quốc Đại lục theo ý muốn của Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục