Cảnh sát Nhật Bản sắp kết thúc điều tra vụ ám sát cố Thủ tướng Abe

Tetsuya Yamagami, nghi phạm đã sát hại cố Thủ tướng Abe Shinzo, đã bị truy tố với tội danh giết người và một số tội danh khác vào tháng 1/2023.
Cảnh sát Nhật Bản sắp kết thúc điều tra vụ ám sát cố Thủ tướng Abe ảnh 1Hiện trường cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị tấn công tại thành phố Nara, ngày 8/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Nhật Bản sắp khép lại cuộc điều tra về vụ ám sát cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Cố Thủ tướng Abe bị sát hại trong lúc đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, phía Tây Nhật Bản, vào tháng 7/2022.

Tetsuya Yamagami, nghi phạm đã sát hại cố Thủ tướng Abe, đã bị truy tố với tội danh giết người và một số tội danh khác vào tháng 1/2023.

[Nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo bị truy tố]

Đài truyền hình NHK dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết cảnh sát đã xác định có nghi vấn rằng một ngày trước vụ ám sát, nghi phạm Yamagami đã nổ súng vào một tòa nhà ở Nara, nơi có một tổ chức tôn giáo vẫn thường được biết tới với tên gọi "Giáo hội Thống nhất."

Bên cạnh đó, tên này cũng bị tình nghi mang theo súng tự chế tới thành phố Okayama vào ngày 7/7, một ngày trước khi thực hiện vụ ám sát khi ông Abe, khi chính trị gia này đang vận động tranh cử ở đó.

Các nguồn tin trên cho biết cảnh sát đã quyết định gửi thêm các tài liệu chống lại Yamagami tới các công tố viên với cáo buộc phá hủy tài sản, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và vi phạm Luật bầu cử các cơ quan công quyền cùng với các cáo buộc khác.

Các công tố viên sẽ quyết định xem liệu có nên truy tố Yamagami với các cáo buộc này hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục