Cảnh sát Pháp phải sử dụng hơi cay với dòng người biểu tình Áo vàng

Những người biểu tình đã đổ xuống tại đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris vào cuối tuần thứ 5 liên tiếp, yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron từ chức.
Cảnh sát Pháp phải sử dụng hơi cay với dòng người biểu tình Áo vàng ảnh 1Cảnh sát được triển khai đối phó với người biểu tình Áo vàng gây bạo loạn tại Paris, Pháp ngày 8/12/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

RT đưa tin ngày 15/12, cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán dòng người biểu tình "Áo vàng" tại đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris.

Những người biểu tình đã đổ xuống đường vào cuối tuần thứ 5 liên tiếp, yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron từ chức.

[Liệu có “bàn tay” của Facebook trong khủng hoảng tại Pháp?]

Không khí tại thủ đô Paris vẫn rất căng thẳng, một số trận ẩu đả đã xảy ra giữa cảnh sát và những người biểu tình trên khắp thành phố. Có ít người tham gia biểu tình và ít người bị bắt giữ hơn trong ngày 15/12 này.

Phong trào Áo vàng đã diễu hành trước sự hiện diện dày đặc của cảnh sát - khoảng 8.000 sỹ quan cảnh sát đã được triển khai tại thủ đô.

Các xe thiết giáp của quân cảnh Pháp cũng được triển khai tuần thứ 2 tại Paris./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục