Cảnh sát Thanh Hóa liên tục thu giữ hàng không rõ nguồn gốc

Ngày 25/8, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện 2 xe khách chở 100 con chim le le và hơn 3 tấn vải, quần áo may sẵn chưa rõ nguồn gốc.

Ngày 25/8, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 xe khách chở 100 con chim le le và hơn 3 tấn vải, quần áo may sẵn chưa rõ nguồn gốc.

Khoảng 4 giờ sáng 25/8, Tổ tuần tra kiểm soát do Trung tá Tống Thành Văn làm tổ trưởng đã phát hiện xe khách biển kiểm soát 73L-7729 do Tuấn Văn Nghĩa, sinh năm 1977, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển chở 100 con chim le le.

Bước đầu lái xe khai nhận chở số chim này từ Quảng Bình ra nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Cùng ngày, Tổ công tác bắt giữ xe ôtô khách mang biển kiểm soát 99K-9245, do lái xe Trịnh Hữu Đảng (trú tại Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển chở vải và quần áo may sẵn chưa rõ nguồn gốc. Số hàng này cân nặng trên 3 tấn được lái xe khai chở từ Sài Gòn ra.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã được bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm và Quản lý thị trường xử lý theo qui định.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục