Cảnh sát triệt phá ổ nhóm chuyên trộm xe máy ở Cần Thơ

Lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện, các đối tượng đã bẻ khóa, lấy tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, nhóm này đã bị Công an quận Bình Thủy tóm gọn.
Cảnh sát triệt phá ổ nhóm chuyên trộm xe máy ở Cần Thơ ảnh 1Số xe máy được Công an quận Bình Thủy thu giữ sau khi triệt phá nhóm trộm. (Nguồn: TTXVN)

Thời gian gần đây, tình trạng trộm xe gắn máy lại xuất hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện, các đối tượng đã bẻ khóa, lấy tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mới đây, Công an quận Bình Thủy (Cần Thơ) đã triệt phá nhóm trộm, thu hồi nhiều xe gắn máy trả lại cho các bị hại.

Lê Hoàng Thuận (sinh viên một trường đại học tại Cần Thơ) cho biết đi học về em cẩn thận khóa cổ chiếc xe Wave trước cửa phòng trọ rồi vào nhà. Nhưng khoảng 10 phút sau, khi trở ra, nam sinh viên phát hiện chiếc xe của mình đã "không cánh mà bay."

Còn ông Nguyễn Minh Hải, trú khu vực 6, phường Bình Thủy cũng bị trộm mất chiếc xe tay ga hiệu Honda Airblade khi vừa đỗ xe trên lề đường trước nhà.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an quận Bình Thủy đã lập Ban chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Trung tá Trần Văn Hơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thủy, cho biết sau thời gian nắm tình hình, xác định rõ phương thức thủ đoạn của băng trộm xe, cuối tháng 6/2020, Công an quận đã bắt giữ ba đối tượng, gồm: Lý Thanh Tuấn (35 tuổi), Thạch Hùng Cường (19 tuổi), Trịnh Quốc Dũng (25 tuổi), cùng trú tại quận Bình Thủy.

Tuấn, Cường bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản còn Dũng bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Theo Công an quận Bình Thủy, có ngày Tuấn và Cường thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, chủ yếu là ở các khu dân cư, nhà trọ sinh viên.

Tại cơ quan Công an, kẻ cầm đầu Lý Thanh Tuấn khai nhận hàng ngày, y ngồi sau xe do Cường chở, chạy trên các tuyến đường, khu dân cư.

Khi phát hiện có xe gắn máy để trong sân nhà, ngoài đường mà không có người trông coi, Tuấn tiếp cận dùng đoản tự chế để bẻ khóa rồi nhanh chóng điều khiển chiếc xe trộm được rời khỏi hiện trường, mang về nhà cất giấu.

Cảnh sát triệt phá ổ nhóm chuyên trộm xe máy ở Cần Thơ ảnh 2Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Thạch Hùng Cường, Lý Thanh Tuấn và Trịnh Quốc Dũng. (Nguồn: TTXVN phát)

Đối với các xe trộm được, Tuấn liên hệ bán cho Trịnh Quốc Dũng với giá từ 5-7 triệu đồng/chiếc, sau đó chia cho Cường một ít tiền, phần còn lại Tuấn hưởng.

Về phần Dũng, đối tượng này mang xe mua được về tân trang lại rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội rao bán để thu lợi bất chính.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai đã thực hiện 12 vụ trộm xe gắn máy các loại với tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng trên địa bàn quận Bình Thủy và các khu vực giáp ranh.

Công an quận Bình Thủy đã thu hồi nhiều xe gắn máy, 6 điện thoại di động, 8 biển kiểm soát cùng nhiều tang vật có liên quan.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục