Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn

Sau khi giết người, đối tượng Nguyễn Viết Hoàng bắt xe qua tỉnh Quảng Ninh, vượt biên sang Trung Quốc, đến đầu tháng 10/2021, Hoàng trở về Việt Nam và bị bắt giữ tại tỉnh Cao Bằng.

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng bị truy nã Nguyễn Viết Hoàng (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng bị Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) truy nã về tội danh giết người.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 27/2/2002, khi đang ngồi nói chuyện với nhau, giữa Hoàng và ông Hoàng Văn Hải (sinh năm 1966, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn. Hoàng dùng dao nhọn đâm vào lưng ông Hải, khiến ông tử vong ngay sau đó.

[Đối tượng giết 3 người thân ở Bắc Giang khai nhận toàn bộ hành vi]

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn, bắt xe qua tỉnh Quảng Ninh, vượt biên sang Trung Quốc. Đến đầu tháng 10/2021, Hoàng trở về Việt Nam qua địa phận tỉnh Cao Bằng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cao Bằng) đã bắt giữ Nguyễn Viết Hoàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Ngũ Lão (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Hiện tại, lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để bàn giao Nguyễn Viết Hoàng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục