Cha đẻ WikiLeaks kháng án dẫn độ sang Thụy Điển

Luật sư đại diện cho ông Julian Assange đã chính thức nộp đơn kháng án đối với quyết định dẫn độ ông này từ Anh sang Thụy Điển.
Luật sư đại diện cho ông Julian Assange, nhà sáng lập trang web WikiLeaks, đã chính thức nộp đơn kháng án đối với quyết định dẫn độ ông này từ Anh sang Thụy Điển.
 
Tờ Guardian của Anh số ra ngày 3/3 cho biết thông tin trên đã được Tòa án Tối cao London xác nhận.

Đơn kháng án của ông Assange đã được tòa tiếp nhận từ tuần trước, nhưng hiện chưa có lịch tiến hành phúc thẩm.
 
Trước đó, tòa sơ thẩm Belmarsh ở London hôm 24/2 đã ra phán quyết dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks này sang Thụy Điển để phục vụ công tác điều tra về những cáo buộc cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục.
 
Tuy nhiên, luật sư đại diện của ông Assange cho rằng nếu bị dẫn độ sang Thụy Điển, nhiều khả năng ông này sẽ tiếp tục bị dẫn độ sang Mỹ. Và như vậy, nhà sáng lập WikiLeaks có thể sẽ phải "bóc lịch" tại nhà tù ở Vịnh Guantanamo và tính mạng sẽ khó được bảo toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục