CHDC Congo có ca nhiễm Ebola ngay trước thời điểm tuyên bố hết dịch

Trường hợp nhiễm mới là một người đàn ông 26 tuổi đang sinh sống ở Beni đã làm thất bại kế hoạch công bố chính thức chấm dứt dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày tới.
CHDC Congo có ca nhiễm Ebola ngay trước thời điểm tuyên bố hết dịch ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm Ebola tại Butembo, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/4, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận một trường hợp nhiễm mới virus Ebola tại thành phố Beni, tỉnh Bắc Kivu.

Bệnh nhân là một người đàn ông 26 tuổi đang sinh sống ở Beni. Trường hợp nhiễm mới này đã làm thất bại kế hoạch công bố chính thức chấm dứt dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày tới.

[Đợt dịch Ebola mới tại CHDC Congo đã làm hơn 2.000 người chết]

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức nhân đạo quốc tế khác, đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp điều tra, xác định các cá nhân đã tiếp xúc với người bệnh và các hoạt động y tế khác để ngăn ngừa dịch Ebola tái bùng phát trong cộng đồng.

Kể từ khi bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng 8/2018, đợt dịch Ebola này đã khiến 3.453 người mắc bệnh và 2.273 trường hợp tử vong. Cộng hòa Dân chủ Congo đang phải đối mặt với tình trạng dịch bệnh kép.

Ngoài Ebola, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng đang diễn biến phức tạp tại nước này với 215 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 10 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục