Chỉ số Nikkei 225 có thể phục hồi gần mức cao kỷ lục 30 năm

Theo một dự báo trung bình của 22 nhà phân tích và quản lý quỹ, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản có thể phụ hồi lên mức 29.450 điểm vào cuối tháng Mười Hai.
Chỉ số Nikkei 225 có thể phục hồi gần mức cao kỷ lục 30 năm ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), ngày 14/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một khảo sát của Reuters, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ phục hồi từ mức thấp nhất trong 8 tháng được ghi nhận trong phiên 20/8 lên gần mức cao kỷ lục 30 năm vào cuối năm nay, nhờ các dự báo lạc quan về doanh nghiệp và các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Mức dự báo trung bình mà 22 nhà phân tích và quản lý quỹ tham gia khảo sát được tiến hành trong các ngày 11-24/8 đưa ra là chỉ số Nikkei 225 sẽ tăng 6,2% so với mức chốt phiên 24/8 là 27.732,1 điểm lên 29.450 điểm vào cuối tháng 12/2021. Mức dự báo được đưa ra trong cuộc khảo sát vào tháng Năm là 31.000 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 giao dịch ở dưới mức 28.000 điểm trong tháng qua, khi sự lây lan của biến thể Delta đã gây lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế kể cả khi các doanh nghiệp Nhật Bản đưa ra các triển vọng tích cực.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch kỳ vọng chỉ số Nikkei 225 sẽ hồi phục.

[Sự lạc quan về phục hồi kinh tế tiếp sức cho chứng khoán châu Á]

Chiến lược gia trưởng của Monex Securities, Takashi Hiroki, cho rằng các doanh nghiệp đưa ra các dự báo lạc quan khi công bố lợi nhuận quý 2/2021 và có một con số đáng chú ý các doanh nghiệp nâng dự báo.

Ông cho rằng các nhà đầu tư sẽ lấy lại lòng tin khi các doanh nghiệp đưa ra các dự báo trong báo cáo lợi nhuận quý 3.

Sau khi phục hồi lên mức cao kỷ lục 30 năm vào ngày 16/2 là 30.714 điểm, chỉ số Nikkei 225 đã để mất động lực, do lo ngại gia tăng về sự giảm tốc của nền kinh tế, khi Nhật Bản chậm trễ hơn các nước phát triển khác trong chương trình tiêm chủng.

Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục, chủ yếu do biến thể Delta, sau khi diễn ra Thế vận hội Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục