Chiến thắng Điện Biên Phủ với cách mạng Việt-Lào-Campuchia

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến công vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là chiến công của 3 nước trên bán đảo Đông Dương (Việt Nam-Lào-Campuchia).
Chiến thắng Điện Biên Phủ với cách mạng Việt-Lào-Campuchia ảnh 1Pháo binh sẵn sàng nổ súng tiêu diệt địch ở chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), chiều 8/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tổ chức chương trình giao lưu và tọa đàm với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia.”

Phát biểu tại chương trình giao lưu, đại tá, tiến sỹ Trần Văn Thức, Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử kháng chiến chống Pháp, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã ôn lại Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Theo Đại tá Trần Văn Thức, Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến công vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là chiến công của ba nước trên bán đảo Đông Dương (Việt Nam-Lào-Campuchia).

Đại tá Trần Văn Thức nêu rõ cách đây tròn 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, quân và dân Việt Nam đã phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Lào, Campuchia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến công lớn nhất trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kéo dài 9 năm (từ 1945-1954). Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia trong 9 năm kháng chiến chống Pháp được hình thành, phát triển dựa trên nền tảng chủ nghĩa yêu nước chân chính, tinh thần quốc tế trong sáng mẫu mực, thủy chung và trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì mục tiêu chống kẻ thù xâm lược...

Thay mặt các đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Lào và Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Thống tướng Ốc Nha Chao Phally, Phó Quốc Vụ khanh Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam và Thiếu tướng Phouvong Vong Phom, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Lào, Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Lào-Việt Nam nhất trí cho rằng chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến công vĩ đại của quân và dân Việt Nam, mà còn là chiến thắng chung của ba nước trên bán đảo Đông Dương. Chiến thắng lịch sử này cũng thể hiện sinh động tình đoàn kết hữu nghị liên minh chiến đấu giữa ba nước Lào-Campuchia-Việt Nam, giúp thoát khỏi ách thống trị nhiều năm của thực dân Pháp.

Theo Thống tướng Ốc Nha Chao Phally, những bài học kinh nghiệm trong chiến dịch Điện Biên Phủ cần được thế hệ trẻ ba nước Đông Dương học tập và phát huy. Đối với thế hệ trẻ Campuchia, Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam sẽ tổ chức những buổi nói chuyện, sinh hoạt nhằm tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, về chiến lược, chiến thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Phouvong Vong Phom nhấn mạnh mặc dù đã 60 năm trôi qua nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ luôn mang ý nghĩa to lớn, quan trọng đối với dân tộc Việt Nam nói riêng cũng như cách mạng Lào và toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đó là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam và cũng là thắng lợi của khối đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, mà Việt Nam làm trụ cột trong sự nghiệp kháng chiến chống kẻ thù chung. Nhắc đến Chiến thắng Điện Biên Phủ là nhắc đến nhân dân Việt Nam anh hùng, nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được nghe các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc quân đội thể hiện nhiều ca khúc về Việt Nam, về Điện Biên Phủ, về đất nước Lào, Campuchia.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục