Chính phủ Anh hỗ trợ kinh phí để đảm bảo hoạt động của dịch vụ xe buýt

Theo thông báo của Chính phủ Anh, gói cứu trợ trên sẽ đảm bảo rằng dịch vụ xe buýt vẫn tiếp tục hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của những người không thể làm việc tại nhà.
Cảnh vắng vẻ tại bến xe buýt ở London, Anh ngày 24/3 vừa qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh vắng vẻ tại bến xe buýt ở London, Anh ngày 24/3 vừa qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Anh ngày 3/4 thông báo sẽ cung cấp khoản hỗ trợ gần 170 triệu bảng (khoảng 211 triệu USD) cho các công ty cung cấp dịch vụ xe buýt, nhằm hỗ trợ dịch vụ này vượt khó trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo thông báo của Chính phủ Anh, gói cứu trợ trên sẽ đảm bảo rằng dịch vụ xe buýt vẫn tiếp tục hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của những người không thể làm việc tại nhà.

Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps nêu rõ: "Xe buýt của chúng tôi là phương tiện cho những người cần phải đến nơi làm việc hoặc đi mua thực phẩm - trong đó bao gồm cả những người làm việc trong các dịch vụ khẩn cấp hoặc nhân viên của Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) - đây là điều quan trọng sống còn, do đó chúng tôi làm tất cả những gì có thể để giữ dịch vụ này hoạt động."

Theo Bộ Giao thông Vận tải Anh (DfT), các đơn vị vận hành xe buýt sẽ được yêu cầu duy trì 50% tần suất dịch vụ thông thường.

Các công ty này cũng phải giám sát việc tuân thủ quy định về giãn cách xã hội giữa các hành khách trên xe buýt, đồng thời thông báo cho hành khách về thời gian biểu được điều chỉnh với tình hình thực tại.

[36.000 nhân viên hàng không BA tạm nghỉ việc vì COVID-19]

Gói cứu trợ trên sẽ được giải ngân trong khoảng 12 tuần theo thỏa thuận Trợ cấp hỗ trợ dịch vụ xe buýt thời kỳ COVID-19 đã được Chính phủ Anh nhất trí với các công ty vận hành xe buýt.

Các công ty sẽ tiếp tục nhận được 200 triệu bảng viện trợ thông báo trước đó để giúp bù đắp một số chi phí nhiên liệu.

Theo số liệu thống kê trên worldometers.info, tính đến chiều 3/4 (theo giờ Việt Nam), nước Anh ghi nhận tổng cộng 33.718 trường hợp mắc COVID-19, trong khi 2.921 người đã tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 3/4 cho rằng dịch COVID-19 tại nước này sẽ đạt đỉnh điểm trong vài tuần tới, sớm hơn so với thời điểm dự báo trước đó.

Trong diễn biến liên quan, tập đoàn siêu thị Anh Sainsbury's (SBRY.L) ngày 3/4 thông báo sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế mua sắm mà tập đoàn này trước đó đã áp đặt đối với khách hàng, nhằm ứng phó với làn sóng mua đồ tích trữ của người dân do lo ngại về dịch COVID-19.

Trong thư ngỏ gửi tới khách hàng, Giám đốc điều hành SBRY.L Mike Coupe viết: "Tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng chúng tôi sẽ bắt đầu loại bỏ việc hạn chế mua sắm từ Chủ nhật (ngày 5/4), mặc dù vậy việc giới hạn sẽ vẫn được áp dụng cho các mặt hàng phổ biến nhất bao gồm sữa UHT, mỳ ống và cà chua đóng hộp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục