Chính phủ Đức quyết định cấp bổ sung 3 tỷ euro hỗ trợ người di cư

Liên minh cầm quyền ở Đức thông báo Chính phủ Đức đã quyết định cấp bổ sung 3 tỷ euro (3,35 tỷ USD) để hỗ trợ giải quyết dòng người di cư và tị nạn đang đổ về nước này.
Chính phủ Đức quyết định cấp bổ sung 3 tỷ euro hỗ trợ người di cư ảnh 1Người di cư chờ tới Đức tại khu vực cửa khẩu Hegyeshalom, khu vực biên giới Áo-Hungary ngày 6/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 7/9, liên minh cầm quyền ở Đức thông báo Chính phủ Đức đã quyết định cấp bổ sung 3 tỷ euro (3,35 tỷ USD) để hỗ trợ giải quyết dòng người di cư và tị nạn đang đổ về nước này.

Sau cuộc họp kéo dài 5 giờ, lãnh đạo các đảng trong liên minh cầm quyền ở Đức cũng nhất trí một loạt biện pháp, bao gồm cả đẩy nhanh thủ tục xét quy chế tị nạn, xây dựng thêm các trại tị nạn....

Sau khi Đức tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người di cư bị mắc kẹt tại Hungary, ngày 5/9, đã có 8.000 người di cư từ Hungary tới được Đức.

Tính đến 15 giờ GMT (22 giờ Hà Nội) ngày 6/9, đã có thêm 6.000 người nữa vào lãnh thổ Đức.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 6/9, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Antonio Guterres tuyên bố cuộc khủng hoảng người di cư đang được coi là lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cùng có nỗ lực và cách tiếp cận chung để giải quyết vấn đề.

Ông chỉ trích sự khác biệt quá lớn trong nỗ lực của "lục địa già" nhằm hỗ trợ những người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.