Chính phủ mới của Israel hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức

Nguyên nhân chính dẫn tới quyết định trì hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ mớilà do một số thành viên đảng Likud không hài lòng với những chức vụ được Thủ tướng Netanyahu đề xuất.
Chính phủ mới của Israel hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Thế bế tắc chính trị tại Israel vẫn chưa được phá vỡ. (Ảnh: Flash90)

Lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ liên minh mới của Israel giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đối thủ kỳ cựu Benny Gantz đã bị trì hoãn thêm 3 ngày do bất đồng trong đảng Likud của ông Netanyahu.

Tuyên bố chung tối 14/5 của đảng Likud và đảng Xanh-Trắng nêu rõ, Thủ tướng Netanyahu đã yêu cầu ông Gantz hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức của Chính phủ mới cho tới ngày 17/5 để ông Netanyahu có thể hoàn thành công tác phân bổ chức vụ trong đảng Likud. Ông Gantz đã chấp thuận đề nghị này.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, nguyên nhân chính dẫn tới quyết định trì hoãn này là do một số thành viên đảng Likud không hài lòng với những chức vụ được ông Netanyahu đề xuất.

Nhiều thành viên đảng Likud cho rằng trưởng nhóm đàm phán Yariv Levin của đảng Likud đã thất bại trong việc giữ được nhiều ghế bộ trưởng hơn trong đàm phán với các phe phái chính trị khác trong Quốc hội.

Đáng chú ý là Bộ trưởng Hợp tác Khu vực Tzachi Hanegbi và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Avi Dichter tuyên bố sẽ tẩy chay lễ tuyên thệ. Nguyên nhân là hai ông này không được mời tới gặp Thủ tướng Netanyahu để bàn về vị trí sắp tới của họ.

Một số thành viên khác cũng bày tỏ thất vọng do không được bổ nhiệm. Lãnh đạo đảng Xanh-Trắng Benny Gantz cũng không quá hài lòng với quyết định trì hoãn trên, do điều này giúp cho ông Netanyahu và đảng Yamina có thêm thời gian để hàn gắn quan hệ, cho dù là ít khả năng.

Ông Gantz đã rút lại đơn từ chức Chủ tịch Quốc hội sau quyết định hoãn thời gian tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của Chính phủ mới. Đây là một động thái nhằm ngăn chặn nguy cơ thỏa thuận thành lập Chính phủ bị hủy bỏ và ông Gantz bị "gạt ra khỏi cuộc chơi". Nếu Chính phủ mới không tuyên thệ nhậm chức trước ngày 21/5, Israel sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội mới.

Ngay sau khi có thông tin lễ tuyên thệ nhậm chức bị trì hoãn, nhiều người dân đã tổ chức một cuộc biểu tình ngay bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.