Chính phủ mới của Qatar đã tuyên thệ nhậm chức

Ngày 26/6, chính phủ mới của Qatar đã tuyên thệ nhậm chức dưới sự chứng kiến của tân Quốc vương nước này Tamim bin Hamad al-Thani.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn hãng thông tấn chính thức QNA của Qatar cho biết ngày 26/6, chính phủ mới của nước này đã tuyên thệ nhậm chức dưới sự chứng kiến của tân Quốc vương Tamim bin Hamad al-Thani.

Trước đó cùng ngày, Quốc vương Tamim - người lên nối ngôi thay cha một ngày trước đó - đã ra sắc lệnh thành lập chính phủ mới gồm 20 thành viên, trong đó Thủ tướng Hamad bin Jassem al-Thani thôi giữ chức và vị trí này Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề đối nội Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani đảm nhiệm.

Tân thủ tướng cũng kiêm chức Bộ trưởng Nội vụ - một vị trí quan trọng được chính cựu Thủ tướng Hamad bin Jassem đảm trách trong suốt 21 năm qua.

[Lần đầu 1 quốc vương thoái vị trong thế giới Arập]

Nội các mới của Qatar bao gồm một Phó Thủ tướng là ông Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al-Mahmoud - người kiêm nhiệm chức Quốc vụ khanh các vấn đề nội các. Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề đối ngoại Khaled al-Attiyah được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng.

Ông Mohammed al-Sada tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Năng lượng trong khi ông Ahmed Bin Jassim al-Thani, Giám đốc kênh truyền hình vệ tinh Al-Jazeera, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại.

Chính phủ mới của Qatar được thành lập sau khi Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani tuyên bố thoái vị ngày 25/6 và truyền ngôi cho Thái tử Tamim bin Hamad al-Thani, 33 tuổi.

Ngày 26/6, trong bài phát biểu đầu tiên của mình, tân Quốc vương Tamim khẳng định Qatar mong muốn thiết lập quan hệ với chính phủ của tất cả các nước và sẽ giữ quan điểm trung lập, đồng thời nhấn mạnh rằng vương quốc vùng Vịnh giàu dầu mỏ này bác bỏ sự chia rẽ giáo phái tại các nước Arập trong bối cảnh cả khu vực đang chứng kiến các cuộc xung đột bạo lực đẫm máu giữa cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”