Chính phủ Nga dừng thoả thuận hợp tác giải trừ vũ khí với Nhật Bản

Thỏa thuận giữa Chính phủ Nga và Chính phủ Nhật Bản về hợp tác tháo dỡ vũ khí hạt nhân cần cắt giảm, được ký tại Tokyo vào ngày 13/10/1993, đã hết hiệu lực kể từ ngày 21/5/2024.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận nước này đã chính thức chấm dứt thỏa thuận hợp tác giải trừ vũ khí với Nhật Bản.

Theo thỏa thuận được ký vào tháng 10/1993, Nhật Bản cam kết giúp Nga tháo dỡ phần lớn kho vũ khí nguyên tử có từ trước năm 1991 và giúp giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh.

Trong thông cáo phát đi ngày 24/5, Bộ Ngoại giao Nga cho hay: “Thỏa thuận giữa Chính phủ Nga và Chính phủ Nhật Bản về hợp tác tháo dỡ vũ khí hạt nhân cần cắt giảm, được ký tại Tokyo vào ngày 13/10/1993, đã hết hiệu lực kể từ ngày 21/5/2024.”

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã công bố kế hoạch rút khỏi thỏa thuận vào tháng 11 năm ngoái, kích hoạt quá trình kéo dài 6 tháng. Bộ Ngoại giao Nga đổ lỗi “việc cắt đứt quan hệ này là lựa chọn của phía Nhật Bản.”

Quan hệ song phương giữa hai nước trở nên căng thẳng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Các cuộc đàm phán hòa bình đã bị hủy bỏ vào tháng 3/2022 sau khi Tokyo áp trừng phạt Moskva.

Nga cũng đã rút khỏi đối thoại với Nhật Bản cho các hoạt động kinh tế chung ở phía Nam quần đảo Kuril (phía Tokyo gọi là lãnh thổ phương Bắc) và ngăn chặn việc gia hạn tư cách đối tác đối thoại của Nhật Bản trong Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục