Chính phủ Nhật Bản tăng cường cơ chế bảo vệ an ninh mạng

Để tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh mạng, Chính phủ Nhật Bản đã nhất trí tăng số chuyên gia an ninh thông tin tại Trung tâm an ninh mạng Nội các Nhật Bản từ 80 lên trên 100 người trong năm 2015.
Chính phủ Nhật Bản tăng cường cơ chế bảo vệ an ninh mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: japantimes.co.ip)

Để tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh mạng, Chính phủ Nhật Bản đã nhất trí tăng số chuyên gia an ninh thông tin tại Trung tâm an ninh mạng Nội các Nhật Bản từ 80 lên trên 100 người trong năm 2015.

Ngoài ra, cơ chế làm việc dành cho chuyên gia an ninh thông tin cũng được thay đổi.

Từ chỗ sử dụng trên 50% nhân viên kiêm nhiệm từ các bộ, ngành khác như hiện nay, Trung tâm an ninh mạng sẽ được quyền sử dụng chuyên gia biệt phái của các bộ, ngành theo nhiệm kỳ năm năm, đồng thời xây dựng cơ chế làm việc cho đội ngũ nghiên cứu viên.

NISC cũng sẽ tích cực tuyển dụng và hợp tác với các chuyên gia an ninh mạng làm việc trong lĩnh vực tư nhân.

Sau khi trở thành một bộ phận trực thuộc của Trung tâm chiến lược an ninh mạng, Trung tâm an ninh mạng cũng sẽ được mở rộng quyền lực trong các hoạt động kiểm tra, giám sát và điều phối các cơ quan liên quan đến hoạt động an ninh mạng.

Chính phủ Nhật Bản gấp rút tăng cường đảm bảo an ninh mạng là do số vụ tấn công nhằm vào đảo quốc này gia tăng nhanh chóng.

Năm 2013, số vụ tấn công mạng nhằm vào Nhật Bản tăng năm lần so với năm 2012, lên tới hơn năm triệu vụ.

Giới phân tích nhận định số vụ tấn công vào Nhật Bản sẽ tăng mạnh vào năm 2020, thời điểm tổ chức Thế vận hội tại Tokyo.

Trong khi đó, cơ chế bảo vệ an ninh mạng của Nhật Bản hiện nay đã gần tới điểm giới hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục