Chính phủ Nhật thông qua kế hoạch hỗ trợ TEPCO

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch hỗ trợ TEPCO đền bù cho các nạn nhân của cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima số 1.
Ngày 13/5, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch hỗ trợ Công ty Điện lựcTokyo (TEPCO) đền bù cho các nạn nhân của cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhà máyđiện hạt nhân Fukushima số 1 đang gặp sự cố ở tỉnh Fukushima, phía Đông Bắc nướcnày.

Quyết định trên được đưa ra sau khi TEPCO đồng ý chấp thuận tất cả các điềukiện của chính phủ, theo đó sẽ phải cắt giảm tối đa chi phí, cho phép một ủy banthứ ba do chính phủ thành lập để điều tra phương thức quản lý ở công ty này vàkhông được đưa ra mức trần đền bù.

Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình các dự luật cần thiết lên Quốchội trong kỳ họp hiện nay để thành lập một định chế tài chính mới nhằm hỗ trợTEPCO trang trải chi phí đền bù và giám sát các nỗ lực tái thiết của công tynày.

Định chế này cũng đề ra các cơ chế đối phó với các sự cố hạt nhân trong tươnglai. Để huy động tài chính cho định chế này, Chính phủ Nhật Bản sẽ phát hành mộtloại trái phiếu đặc biệt không lãi suất và có thể chuyển thành tiền mặt khi cầnthiết. Bên cạnh đó, các công ty điện lực điều hành các nhà máy điện hạt nhâncũng có thể phải đóng góp tài chính cho định chế này.

Trong một diễn biến khác, Công ty điện lực Chubu, đơn vị vận hành nhà máyđiện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, cho biết đã bắt đầutiến trình đóng cửa nhà máy điện Hamaoka từ sáng 13/5. Nhà máy điện hạt nhânHamaoka nằm tại khu vực được dự báo có khả năng xảy ra trận siêu trận động đấtvới cường độ lên tới 8 độ Richter.

Ngày 12/5, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản vàBộ Năng lượng Mỹ đã công bố bản đồ phóng xạ về khu vực bị ô nhiễm phóng xạ từnhà máy Fukushima số 1. Theo đó, khu vực bị ô nhiễm phóng xạ rộng khoảng 800km2, tương đương 40% diện tích thủ đô Tokyo và bằng 1/10 diện tích khu vực bị ônhiễm phóng xạ trong thảm họa Chernobyl ở Ukraine năm 1986. Các khu vực bị ônhiễm phóng xạ có nồng độ đồng vị phóng xạ cesium-137 tích lũy (đo tháng 4/2011)là 600.000 bql/m2.

Ủy ban An toàn Hạt nhân (NSC) của Nhật Bản sẽ xác định các địa điểm cần phảitheo dõi thường xuyên bằng cách kết hợp bản đồ phóng xạ này với các kết quả đođạc trên mặt đất.

Thông qua việc sử dụng các dữ liệu thu được trong quá trình quan trắc, NSC cókế hoạch chuẩn bị phương án cho người dân trở lại nhà và khôi phục cuộc sốngbình thường sau khi cuộc khủng hoảng tại nhà máy Fukushima số 1 được kiểmsoát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam tham dự Lễ diễu hành quốc tế tại Macau

Việt Nam tham dự Lễ diễu hành quốc tế tại Macau

Ngày 23/3, Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) tổ chức Lễ diễu hành đường phố nhân kỷ niệm 26 năm trở về Trung Quốc, thu hút 1.800 người đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia; trong đó có người Việt.