Chính phủ Sri Lanka vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ngày 11/7, chính phủ Sri Lanka đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ do một đảng đối lập khởi xướng, theo đó Quốc hội nước này đã phủ quyết kiến nghị với 119 phiếu chống và 92 phiếu thuận.
Chính phủ Sri Lanka vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ảnh 1Binh sỹ Sri Lanka gác bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Kattankudy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/7, chính phủ Sri Lanka đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ do một đảng đối lập khởi xướng, theo đó Quốc hội nước này đã phủ quyết kiến nghị với 119 phiếu chống và 92 phiếu thuận trong tổng số 225 nghị sỹ.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau 2 ngày tranh luận tại Quốc hội. Kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ do đảng Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) đưa ra.

Đảng này cho rằng chính phủ phải từ chức vì đã không ngăn chặn được các vụ tấn công khủng bố vào dịp lễ Phục sinh vừa qua nhằm vào 3 khách sạn và 3 nhà thờ làm hơn 250 người thiệt mạng.

Phát biểu tại Quốc hội, thủ lĩnh JVP Anura Kumara Dissanayaka cho biết đảng này kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, các bộ trưởng trong nội các và chính phủ vì không hành động nhanh chóng để ngăn chặn các vụ đánh bom liểu chết hôm 21/4, mặc dù cảnh sát đã biết trước khả năng xảy ra tấn công khủng bố.

[Tổng thống Sri Lanka bác bỏ thỏa thuận quân sự với Mỹ]

Tuy nhiên, những người ủng hộ chính phủ cho rằng không công bằng khi đổ lỗi cho chính phủ và Thủ tướng Wickremesinghe khi cơ quan an ninh, bao gồm cả cảnh sát, nằm dưới sự điều hành của Tổng thống đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng Maithripala Sirisena.

Giới phân tích nhận định chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trên sẽ tăng sức mạnh cho Thủ tướng Ranil Wickremesinghe trước thềm tổng tuyển cử dự kiến diễn ra năm nay, trong đó Thủ tướng Wickremesinghe và Tổng thống Sirisena được cho là sẽ tham gia tranh cử.

Loạt vụ tấn công dịp lễ Phục sinh vừa qua là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập kỷ.

Tám vụ tấn công xảy ra gần như đồng thời làm hơn 250 người thiệt mạng, trong đó có 45 công dân nước ngoài. Ngoài ra có 500 người bị thương. Sri Lanka đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ sau vụ việc kinh hoàng trên.

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố chủ mưu vụ tấn công, song giới chức Sri Lanka nghi các thành viên của 2 nhóm phiến quân National Thawheedh Jamaath và Jammiyathul Millathu Ibrahim là thủ phạm các vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung

Dự luật gói ngân sách bổ sung được thông qua với đa số phiếu tán thành từ liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do và đảng Duy tân Nhật Bản cùng đảng đối lập Dân chủ quốc dân.

Một phần trong số 100.000 con gián được phát hiện trong cuộc đột kích vào một cơ sở nuôi thương mại tại thị trấn Bathurst, phía tây Sydney, Úc. (Ảnh: AFP)

Australia thu giữ hơn 100.000 con gián ngoại lai

Australia cảnh báo các cơ sở kinh doanh, người nuôi thú cưng rằng mọi hành vi sở hữu, nhân giống, thương mại các loài gián ngoại lai này đều vi phạm luật pháp liên bang, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Một tiết mục biểu diễn bóng đá nghệ thuật tại sự kiện. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

World Cup 2026: Khi bóng đá gặp K-pop

“Kick Pass Dance” được xây dựng từ những động tác đơn giản mô phỏng hai kỹ năng là đá bóng và chuyền bóng, giúp người tham gia dễ dàng học theo và cùng hòa mình vào không khí lễ hội World Cup.