Chính quyền quân sự Burkina Faso đàm phán với Tổng thống bị lật đổ

Cuộc họp thể hiện "mong muốn hòa giải" của nhà lãnh đạo mới, đồng thời thể hiện "một Burkina Faso đoàn kết, quyết tâm và khuyến khích cuộc chiến chống khủng bố."
Chính quyền quân sự Burkina Faso đàm phán với Tổng thống bị lật đổ ảnh 1Ông Paul-Henri Damiba tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Burkina Faso, ở Ouagadougou. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/6, Văn phòng Tổng thống Burkina Faso cho biết người đứng đầu chính quyền quân sự của nước này đã gặp tổng thống bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm nay, để đàm phán nhằm cố gắng "xoa dịu" tình hình chính trị.

Cựu Tổng thống Roch Marc Christian Kabore, người bị lật đổ vào tháng 1 năm nay, đã được tháp tùng bởi một cựu tổng thống khác là ông Jean-Baptiste Ouedraogo trong cuộc họp tại dinh tổng thống.

Trong một tuyên bố, văn phòng tổng thống Burkina Faso cho biết thêm rằng ba chính trị gia đã thảo luận về "các vấn đề an ninh, quản lý quá trình chuyển đổi và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích quốc gia."

[Số người chết trong vụ thảm sát ở Burkina Faso tiếp tục tăng]

Tuyên bố nói nói thêm đây là "sự khởi đầu của một loạt các hành động nhằm xoa dịu tình hình chính trị."

Cuộc họp thể hiện "mong muốn hòa giải" của nhà lãnh đạo mới, đồng thời thể hiện "một Burkina Faso đoàn kết, quyết tâm và khuyến khích cuộc chiến chống khủng bố."

Giống như Mali và nước láng giềng Niger, Burkina Faso bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực mà nguyên nhân chủ yếu do các chiến binh thánh chiến có liên hệ với các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay Al-Qaeda.

Chính quyền quân sự Burkina Faso do Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba đứng đầu đã tuyên bố sẽ khôi phục an ninh, đồng thời đổ lỗi cho cựu Tổng thống Kabore vì đã không thực hiện đầy đủ chức trách để đẩy lùi các nhóm thánh chiến có vũ trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục