Chủ tịch AU kêu gọi các bên tại Somalia kiềm chế tối đa căng thẳng

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị ngày càng gia tăng, Tổng thống Somalia Mohamed Farmajo đã cách chức Thủ tướng Mohamed Roble vì các cáo buộc tham nhũng và sử dụng đất công sai mục đích.
Chủ tịch AU kêu gọi các bên tại Somalia kiềm chế tối đa căng thẳng ảnh 1Thủ tướng Mohamed Hussein Roble tại một cuộc họp ở Mogadishu, Somalia, ngày 27/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 30/12, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU), ông Moussa Faki Mahamat đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng chính trị đang diễn ra ở Somalia.

Ông Mahamat kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, đồng thời nhấn mạnh tổng thống và thủ tướng của Somalia cần tiếp tục cam kết và đối thoại để tìm ra giải pháp chính trị cho tình hình hiện nay.

Ông nói thêm rằng "AU sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng tới hòa bình lâu dài và ổn định chính trị ở Somalia.”

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị ngày càng gia tăng, Tổng thống Somalia Mohamed Farmajo ngày 27/12 đã cách chức Thủ tướng Mohamed Roble vì các cáo buộc tham nhũng và sử dụng đất công sai mục đích.

Trước đó một ngày, ông Farmajo còn buộc ông Roble chịu trách nhiệm cho thất bại của cuộc bầu cử.

[Tổng thống Somalia đình chỉ quyền điều hành của Thủ tướng]

Các nhà phân tích cho rằng mâu thuẫn chính trị hiện tại giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu Somalia sẽ tiếp tục khiến tiến trình bầu cử ở nước này bị trì hoãn tới đầu năm 2022.

Cuộc bầu cử Quốc hội của Somalia dự kiến bắt đầu vào ngày 1/11 đã bị đình chỉ sau khi chỉ có 24/275 nhà lập pháp được bầu.

Cơ quan bầu cử của nước này sau đó đã ấn định ngày 24/12 là hạn chót để hoàn thành cuộc bầu cử quốc hội, nhưng vẫn không thành công./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục