Chủ tịch đảng CDU của Đức ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng

Chủ tịch đảng CDU, bà Kramp-Karrenbauer, nhấn mạnh mục tiêu chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng của NATO là điều hết sức quan trọng, thể hiện nước Đức là một đối tác tin cậy của NATO.
Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer tại Munich ngày 24/5/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer tại Munich ngày 24/5/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/6, Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), bà Annegret Kramp-Karrenbauer cho rằng việc chia sẻ công bằng gánh nặng quốc phòng với mục tiêu chung là đạt 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có vai trò rất quan trọng.

Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, bà Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh mục tiêu chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng của NATO là điều hết sức quan trọng, là thông điệp của các thành viên NATO còn lại với các nước Đông Âu, và trên hết là sự tin cậy lẫn nhau, thể hiện nước Đức là một đối tác tin cậy.

Theo Chủ tịch CDU, xuất phát từ lợi ích riêng, nước Đức cần phải tăng chi tiêu quốc phòng.

[NATO và Đức tranh cãi về thực hiện cam kết chi tiêu quốc phòng]

Ngoài ra, Chủ tịch đảng CDU còn cho rằng nước Mỹ phải đóng góp nhiều hơn đối với nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ khí hậu và hỗ trợ châu Âu ứng phó với những thách thức khác.

Theo bà, các nước nên bảo vệ tự do thương mại, chủ nghĩa đa phương, và Đức cần tìm kiếm quan điểm chung với Mỹ nhằm đối phó với các thách thức trên toàn cầu.

Chi tiêu cho quốc phòng là một trong những chủ đề gây tranh cãi không chỉ tại Đức mà còn ở nhiều quốc gia NATO khác.

Sự mất cân bằng về ngân sách quốc phòng giữa Mỹ và các nước EU dẫn tới chênh lệch lớn về nguồn quỹ đóng góp cho NATO đã nhiều lần khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump "bức xúc."

Ông liên tục hối thúc các nước EU tăng chi tiêu quốc phòng để đạt mức tối thiểu dành 2% GDP cho ngân sách quốc phòng mà hạn chót cho lộ trình gia tăng này là đến năm 2024 và thậm chí cảnh báo Washington có thể rút khỏi liên minh quân sự này.

Trong năm 2018, Đức đã chi 50,2 tỷ USD cho quốc phòng, tăng hơn 4,6 tỷ USD so với năm 2017, song vẫn chỉ bằng 1,23% GDP của nước này.

Hồi tháng Ba vừa qua, Đức thông báo giảm ngân sách quốc phòng trong những năm tới, từ mức 1,37% GDP vào năm 2020 xuống còn 1,25% GDP năm 2023.

Thông tin từ Berlin đã vấp phải sự chỉ trích của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục