Chủ tịch Quốc hội Libya Aqilah Saleh dự định ra tranh cử tổng thống

Các phe phái đối địch tại của Libya hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận về cơ sở hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào 24/12, theo lộ trình hòa bình được Liên hợp quốc bảo trợ.
Chủ tịch Quốc hội Libya Aqilah Saleh dự định ra tranh cử tổng thống ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Libya Aqilah Saleh. (Nguồn: Hawarnews)

Cố vấn truyền thông của Chủ tịch Quốc hội Libya, ông Fathi Al-Marimi, ngày 15/11 xác nhận Chủ tịch Quốc hội nước này Aqilah Saleh dự kiến trong 2 ngày tới sẽ nộp đơn đăng ký ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại văn phòng của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cấp cao (HNEC) ở thành phố Benghazi.

Trong một thông cáo báo chí, ông Al-Marimi nói thêm ông Saleh dự kiến sẽ công bố chương trình tranh cử của mình.

Trước đó, ngày 14/11, HNEC thông báo ông Saif al-Islam Gadhafi, con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi, đã chính thức nộp hồ sơ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 24/12 tới.

[Libya: Con trai ông Muammar Gaddafi đăng ký tranh cử tổng thống]

Ông Saif al-Islam Kadhafi, 49 tuổi, đã hoàn thành "tất cả điều kiện pháp lý cần thiết" và đã nộp hồ sơ tranh cử cho văn phòng HNEC tại thành phố Sebha, miền Nam Libya.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Libya Abdulhamid al-Dbeibah nói rằng các luật bầu cử do Quốc hội ban hành còn thiếu sót, cho rằng những văn kiện này được thiết kế để phục vụ một số ứng cử viên.

Ông Dbeibah nói thêm sẽ thông báo liệu ông có ra tranh cử tổng thống "vào thời điểm quan trọng này" hay không.

Ông Dbeibah nêu rõ: "Họ đã ban hành các luật được thiết kế để phục vụ một số cá nhân và chúng tôi không thể hài lòng với các luật còn thiếu sót này."

Các đồng minh của ông Dbeibah nói với hãng tin Reuters rằng ông sẽ ra tranh cử, mặc dù ông đã cam kết không tham gia cuộc bầu cử sắp tới khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng của chính phủ lâm thời Libya.

Các phe phái đối địch tại của Libya hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận về cơ sở hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào 24/12, theo lộ trình hòa bình được Liên hợp quốc bảo trợ.

Lộ trình kêu gọi các thực thể chính trị ở Libya thống nhất về cơ sở hiến định cho các cuộc bầu cử và sau đó tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trong cùng một ngày.

Trước đó ngày 14/11, các đại diện từ thành phố Zawia của Libya, bao gồm các nhà hoạt động xã hội dân sự và các lãnh đạo quân sự, cho biết họ sẽ không chấp nhận để ông Saif Al-Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, và Tướng Khalifa Haftar, chỉ huy lực lượng Quân đội Quốc gia Libya, ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Các đại diện của thành phố Zawiya tái khẳng định họ từ chối đề cử bất kỳ nhân vật nào đã từng góp phần đẩy người dân Libya vào cảnh khốn cùng, bất kể địa vị hay chức vụ của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục